Về V-League thi đấu, Đặng Văn Lâm được báo chí Thái Lan 'quan tâm'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo chí Thái Lan không tiếc lời chê bai Văn Lâm khi không được thi đấu ở giải J.League phải sớm về nước chơi bóng.

Đặng Văn Lâm bị báo chí Thái Lan chế giễu khi về nước chơi bóng.
Đặng Văn Lâm bị báo chí Thái Lan chế giễu khi về nước chơi bóng.

Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đặt bút ký hợp đồng với Topeland Bình Định và chính thức trở lại thi đấu tại vòng 13 V-League 2022 tới. Hai bên sẽ gắn bó với nhau tới hết năm 2025.

Giá trị chuyển nhượng của Văn Lâm không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, lương của “Lâm Tây” ở Bình Định rơi vào khoảng 16.667 USD/tháng (khoảng 390 triệu đồng bao gồm lương và tiền lót tay) như hồi ở Muangthong United.

Ngoài ra, nhiều thông tin cũng khẳng định Đặng Văn Lâm nhận số tiền lót tay lên tới 600.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng đắt nhất V-League ở thời điểm hiện tại.

Đặng Văn Lâm chia sẻ sau khi ký hợp đồng với CLB Bình Định: "Trước đây, khi thi đấu tại Thái Lan, Nhật Bản là tôi muốn tìm kiếm cơ hội và thử thách cho mình. Còn bây giờ, tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn, nên muốn về Việt Nam để thi đấu. Việc được khoác áo Bình Định trong thời hạn 3,5 năm khiến tôi hạnh phúc và háo hức vô cùng".

Truyền thông xứ Chùa vàng dành sự quan tâm đến thương vụ chuyển nhượng của Văn Lâm. Tuy vậy, báo chí Thái Lan cũng không tiếc lời chê bai Văn Lâm khi không được thi đấu ở giải J.League.

“Đã không chơi một trận nào ở J.League trong hai năm qua. Không chơi một trận nào. Thủ môn Đặng Văn Lâm sắp về nhà thi đấu”, thông tin được Siam Sport đăng trên mạng xã hội Thái Lan.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh: "Đặng Văn Lâm, thủ môn thứ 3 của Cerezo Osaka chưa bắt trận nào ở mùa giải 2022 sau khi J.League đã diễn ra 24 trận".

Tờ Thairath cũng viết: “Có thông tin cho rằng, từ nỗi thất vọng khi không thể giành suất đá chính ở J-League và phải ngồi dự bị suốt thời gian qua, Đặng Văn Lâm cuối cùng đã quyết định rời đội bóng nổi tiếng của Nhật Bản để trở về Việt Nam thi đấu cho Bình Định với bản hợp đồng 3 năm”.

Đặng Văn Lâm gia nhập Cerezo Osaka ngày 30/1/2021 nhưng không được đội bóng Nhật Bản trọng dụng. Trong 18 tháng qua, cựu thủ môn của Hải Phòng mới chỉ được đội bóng Nhật Bản cho ra sân 2 lần và đều ở các giải cúp (AFC Champions League và Cúp Hoàng đế Nhật Bản). Thậm chí Văn Lâm còn chưa được ra sân phút nào tại J-League 1.

Trước trận ra mắt CLB Bình Định, Văn Lâm bất ngờ gửi bức tâm thư cảm ơn CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản). Dù không có nhiều cơ hội ra sân tại đội bóng J-League 1, thủ thành sinh năm 1993 vẫn trân trọng những trải nghiệm mới mẻ tại xứ mặt trời mọc.

Trên trang cá nhân, Văn Lâm bày tỏ: "Cảm ơn CLB Cerezo Osaka, Ban huấn luyện và các đồng đội. Thời gian tôi được tập luyện và thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp là thời quý giá và chất lượng nhất trong sự nghiệp của tôi.

Môi trường ở Nhật Bản đã giúp Lâm cải thiện bản thân trong chuyên môn và giúp tôi trở thành chuyên nghiệp hơn. Đã đến lúc tôi muốn tìm bến đỗ mới để cống hiến những gì tốt nhất trên sân thi đấu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.