Vệ tinh quân sự của Nga bốc cháy trên Thái Bình Dương

GD&TĐ - Vệ tinh Kosmos-2525 của Nga, được phóng vào năm 2018, sử dụng vì mục đích quân sự, đã đi ra khỏi quỹ đạo và bốc cháy trong bầu khí quyển trên Thái Bình Dương.

Vệ tinh quân sự của Nga bốc cháy trên Thái Bình Dương

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD, North American Aerospace Defense Command) cho biết.

Theo dữ liệu từ NORAD, vệ tinh quân sự đã đi ra khỏi quỹ đạo và không được phát hiện bởi các phương tiện kiểm soát vào ngày 01/4/2021. Lưu ý rằng, hiện tại Vệ tinh “Kosmos-2525” vẫn chưa được tìm thấy trên quỹ đạo. Sự phá hủy của vệ tinh xảy ra vào khoảng 7h43 theo giờ Moscow, trên Nam Thái Bình Dương.

Thiết bị vũ trụ “Kosmos-2525” được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 từ sân bay vũ trụ Plesetsk bằng Tên lửa Soyuz-2.1b.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ mục đích sử dụng của vệ tinh. Theo dữ liệu mở, nó là một thiết bị vũ trụ nhỏ thử nghiệm (EMC) được thiết kế để viễn thám Trái đất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên) trong giờ Ngữ văn. Ảnh: NTCC

Đề thi mới, cách dạy mới

GD&TĐ - Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng đánh giá năng lực, đòi hỏi nhà trường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học thay vì chú trọng truyền thụ kiến thức.