Vẻ đẹp lung linh của hòn đảo được ví là “Trái tim châu Âu”

Dân số trên thế giới ngày càng tăng, Trái Đất càng trở nên chật chội khiến con người không ngừng sáng tạo ra những không gian sinh sống mới độc đáo và tiện nghi hơn.

Vẻ đẹp lung linh của hòn đảo được ví là “Trái tim châu Âu”

Tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập đang thực hiện công trình xây dựng 6 đảo san hô nhân tạo mang tên Trái tim châu Âu. Trong đó có đảo St Petersburg được tạo hình trái tim là trung tâm của quần đảo.

Quần đảo nhân tạo “Trái tim châu Âu”
Quần đảo nhân tạo “Trái tim châu Âu”

Trên đảo sẽ có 1 khách sạn 109 phòng dành cho khách du lịch và 90 biệt thự nổi có phòng tắm và phòng ngủ chìm trong lòng biển.

Khung cảnh tương lai trên một hòn đảo nhân tạo
Khung cảnh tương lai trên một hòn đảo nhân tạo

Quần đảo nhân tạo này sẽ là điểm đến sang trọng bậc nhất thế giới, hòn đảo hình trái tim vẫn là tâm điểm cao cấp hơn cả, là ốc đảo sa mạc thu hút khách du lịch.

Mỗi nhà nổi trên đảo trị giá hơn 1,5 triệu USD, góp phần làm nên vẻ đẹp lộng lẫy và xa hoa của Dubai.

Mỗi hòn đảo nhân tạo đều là nơi nghỉ ngơi xa hoa bậc nhất thế giới
Mỗi hòn đảo nhân tạo đều là nơi nghỉ ngơi xa hoa bậc nhất thế giới

Hầu hết các hòn đảo đều có biệt thự trước bãi biển, khách sạn 109 phòng và 90 ngôi nhà nổi trên biển được gọi là “cá ngựa”. Những “con cá ngựa nổi” là công trình độc đáo nhất trong dự án.

Mô hình nhà nổi trên biển được gọi là “cá ngựa”
Mô hình nhà nổi trên biển được gọi là “cá ngựa”

Dự án quần đảo Trái tim châu Âu được lấy cảm hứng từ công trình bên Maldives, bao gồm 6 hòn đảo mang tên: Thụy Điển, Đức, Trung tâm châu Âu, Thụy Sĩ và Monaco.

Những “con cá ngựa nổi” sẽ nối với đảo bằng các cầu tàu nổi. Mỗi biệt thự trọng lượng 188 tấn và có diện tích hơn 25m2 nhìn ra vườn san hô dưới nước. Nơi san hô sống rất nhiều trong Vịnh Ả rập.

Mô hình nhà 3 tầng
Mô hình nhà 3 tầng

Mỗi biệt thự có 3 tầng: Tầng 1 chìm dưới biển, tầng 2 nổi trên mặt biển và còn 1 tầng nữa bên trên. Phòng ngủ và phòng tắm được bố trí chìm dưới biển, nhìn thấy cá bơi lội xung quanh.

Vẻ đẹp lung linh của hòn đảo được ví là “Trái tim châu Âu” ảnh 6
Phòng ngủ và phòng tắm được bố trí chìm dưới biển, nhìn thấy cá bơi lội xung quanh
Phòng ngủ và phòng tắm được bố trí chìm dưới biển, nhìn thấy cá bơi lội xung quanh

Tầng nổi trên mặt biển có đầy cửa sổ từ sàn nhà đến trần nhà, có nhà bếp đầy đủ tiện nghi với không gian sinh hoạt mở rộng. Tầng trên cũng có phòng ngủ, quầy bar mini, phòng bếp nhỏ và lắp kính Jacuzzi bên dưới.

Để cho hòn đảo thêm hấp dẫn và độc đáo, Viện Nghiên cứu Fraunhofer của Đức đã cho ra đời công nghệ tạo ra mưa và tuyết rơi.

Tuyết nhân tạo rơi phủ trắng xóa
Tuyết nhân tạo rơi phủ trắng xóa

Tập đoàn Kleindienst sở hữu dự án Trái tim châu Âu với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia thuộc 25 nước dự kiến sẽ để đảo St Petersburg sẽ mở cửa đón khách du lịch vào tháng 10 – 2016.

Mô hình dự án Thế giới
Mô hình dự án Thế giới

Thực ra dự án Trái tim châu Âu mới chỉ là một phần trong dự án lớn đầy tham vọng mang tên Thế giới, của Tập đoàn Kleindienst. Thế giới sẽ là quần đảo nhân tạo lớn gồm nhiều đảo nhỏ được sắp xếp theo bản đồ thế giới.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ