Váy cưới đẳng cấp của Tóc Tiên: Đặt may riêng từ nhà mốt danh tiếng thế giới

Váy cưới đẳng cấp của Tóc Tiên: Đặt may riêng từ nhà mốt danh tiếng thế giới

Là cô dâu hiếm hoi không diện váy bồng xòe công chúa, không đính "kim sa hột lựu" nhưng Tóc Tiên vẫn nổi bật và quyến rũ hết sức.

Sau lễ cưới hôm qua, hẳn nhiều người sẽ tò mò về danh tính của chiếc váy cưới mà cô diện, đặc biệt là chiếc Tóc Tiên diện vào lúc làm lễ và xuyên suốt bữa tiệc tối.

Xin thưa đó là một kiến tạo của Vivienne Westwood, nằm trong BST Bridal Xuân 2020, không bán sẵn mà phải đặt may riêng. Váy cưới của thương hiệu đẳng cấp thế giới này có giá khởi điểm 6.000$ (khoảng 140 triệu đồng).

Có thể thấy, mẫu Long Cocotte mà Tóc Tiên chọn tuy đơn giản nhưng thực sự rất sang và sexy, đặc biệt tôn dáng cô dâu. 

Và theo như mô tả của nhà mốt này thì phần corset và đường viền cổ áo được lấy cảm hứng từ trang phục của phụ nữ thượng lưu ở thế kỷ 18.

Còn những chi tiết rủ trước ngực, xoắn bên hông lại đậm chất Hy Lạp cổ đại. Cả về lai lịch lẫn phong cách thiết kế đều cho thấy đây không phải một bộ váy cưới "thường thường".

Thêm một điểm thú vị nữa, váy cưới của Tóc Tiên có kiểu dáng khá tương đồng với mẫu váy giá 8.600$ (gần 200 triệu), thuộc BST Bridal Spring 2019 của Vivien Westwood mà Miley Cyrus từng diện trong ngày cưới.

Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên họ có những điểm tương đồng trong phong cách. 

Để thêm phần lộng lẫy trong ngày trọng đại, Tóc Tiên còn thêm thắt chút phụ kiện hàng hiệu. Cụ thể là vòng cổ Alessandra Rich trị giá 6,5 triệu đồng và chiếc bờm tóc ngọc trai giá hơn 16 triệu của thương hiệu Givenchy.

Vốn thân thiết với nhiều NTK Việt nên trong đám cưới, Tóc Tiên tất nhiên cũng diện 1 mẫu váy trong trước. Cụ thể, chiếc váy cổ thuyền đơn giản và kín đáo mà cô diện lúc làm lễ ở nhà thờ là một kiến tạo của NTK Lưu Ngọc Kim Khanh.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.