Văn Quyến tiến cử ngôi sao cho tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Cựu thần đồng của bóng đá Việt Nam ủng hộ Michael Olaha nhập tịch và cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Văn Quyến tiến cử tiền đạo Olaha cho tuyển Việt Nam.
Văn Quyến tiến cử tiền đạo Olaha cho tuyển Việt Nam.

Sau quãng thời gian ngắn rời Việt Nam, Olaha trở lại V-League và tiếp tục tái hợp với CLB Sông Lam Nghệ An. Tại mùa giải V-League 2024/25, tiền đạo 29 tuổi đã ra sân 25 trận, ghi được 7 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo thành bàn.

Olaha hiện đã đủ điều kiện để xin nhập tịch Việt Nam sau nhiều năm sinh sống tại dải đất hình chữ S. Ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ tiết lộ: "Tôi đã nhiều lần nghĩ về điều đó. Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi muốn trở thành công dân Việt Nam. Tôi luôn theo dõi đội tuyển và nếu được gọi, tôi sẽ sẵn sàng cống hiến hết mình cho tuyển quốc gia Việt Nam".

Cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến ủng hộ Michael Olaha nhập tịch và cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, anh viết: “Sát cánh cùng Olaha rất nhiều năm, mình chứng kiến tài năng, sự hiền lành, tận tụy và thậm chí là ‘chất Nghệ’ của chàng trai này. Sự cống hiến của cậu ấy được mảnh đất này trân trọng. Và mình tin cậu ấy muốn, và sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa nếu có cơ hội nhập tịch, lên tuyển quốc gia Việt Nam”.

Chia sẻ này như một sự tiến cử một tiền đạo cho tuyển Việt Nam, trong bối cảnh đội bóng áo đỏ khủng hoảng hàng công vì Nguyễn Xuân Son chấn thương dài hạn.

Trong đợt FIFA Day tháng 9, tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu quốc tế. Đội chỉ tập luyện ít ngày có hai trận đấu tập với các đội bóng của giải V-League.

Hôm 4/9, tuyển Việt Nam đã thua đậm 0-4 trước Thép xanh Nam Định trong trận đá kín không có sự tác nghiệp của phóng viên và truyền hình.

Ở cuộc so tài này, đội bóng thành Nam tung ra sân với 10 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều là Kevin Phạm Ba. Lực lượng rất mạnh này đã giúp Thép Xanh Nam Định chơi áp đảo và có được chiến thắng với tỷ số cách biệt trước “Rồng vàng”.

Theo kế hoạch, vào ngày 7/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đá tập thứ 2 với Công an Hà Nội FC– đương kim vô địch Cúp quốc gia 2024/25 và cũng là đại diện sẽ góp mặt tại AFC Champions League Two 2025/26.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...