Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khu vực Bắc Trung Bộ cùng các đại biểu, đồng nghiệp...
Về phía Báo Giáo dục và Thời đại có nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập cùng lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc báo.
Dấu ấn chặng đường 5 năm phát triển
Tháng 12/2020, theo Quyết định 611 của Ban biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ chính thức ra đời tại TP Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, Hà Tĩnh) – mang theo sứ mệnh trở thành cánh tay nối dài của Tòa soạn, bám sát hơi thở giáo dục của những vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Từ đây, những câu chuyện đổi mới, những nỗ lực thầm lặng, những vấn đề còn trăn trở của ngành giáo dục địa phương được kịp thời chuyển tải sâu rộng hơn tới bạn đọc cả nước.
Nhìn lại một chặng đường đi qua, ghi dấu, nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ chia sẻ, những ngày đầu, văn phòng đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn: nhân lực mỏng, thiếu cơ sở vật chất và việc thiết lập mối quan hệ với các sở, ban, ngành trong khu vực rộng lớn.
Tuy nhiên với sự chỉ đạo, hỗ trợ tối đa của Ban biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; nỗ lực của cán bộ, nhân viên, phóng viên, văn phòng đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, thiết lập kênh kết nối chặt chẽ với lãnh đạo các tỉnh, các Sở GD&ĐT. Qua đó, đảm bảo dòng chảy thông tin luôn thông suốt, chính xác và kịp thời trên các ấn phẩm Báo Giáo dục và Thời đại.
Không chỉ chú trọng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng còn quan tâm sâu sắc tới công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức Đảng bộ của Báo. Việc bồi dưỡng, phát hiện nhân tố tích cực, tạo nguồn kết nạp Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên trẻ được xem là nhiệm vụ lâu dài và chiến lược.
Văn phòng hiện có 4 đảng viên – lực lượng nòng cốt giữ vai trò bảo đảm định hướng chính trị, kỷ luật nghề nghiệp và đạo đức báo chí trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, tin giả gia tăng. Đây là điểm tựa để mỗi phóng viên vừa vững nghề, vừa vững lập trường, giữ trọn “ngọn lửa” trách nhiệm và uy tín của tờ báo đối với bạn đọc và ngành giáo dục.
Chỉ từ 6 thành viên ban đầu, đến nay, Văn phòng Bắc Trung Bộ gồm 16 cán bộ, phóng viên, nhân viên, bên cạnh đó còn xây dựng được đội ngũ cộng tác viên gắn bó lâu dài. Văn phòng Bắc Trung Bộ đã trở thành một tập thể vững mạnh về chuyên môn, giàu đạo đức nghề nghiệp, luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Ban biên tập giao phó. Những giải thưởng báo chí ở cấp địa phương và trung ương là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng mà bền bỉ ấy.
Tại lễ kỷ niệm, Tổng biên tập Triệu Ngọc Lâm thay mặt đảng ủy, Ban biên tập Báo giáo dục và Thời đại bày tỏ niềm tự hào và ghi nhận những nỗ lực của tập thể văn phòng Bắc Trung bộ trong 5 năm qua. Thời gian 5 năm không dài, nhưng không ngắn để Văn phòng thể hiện tầm nhìn, khát vọng, bản lĩnh, phần nào đáp ứng kỳ vọng của ban biên tập trong công tác chuyên môn, kinh tế báo chí và đặc biệt là công tác xã hội.
Tâm huyết với hành trình thiện nguyện
Bên cạnh nhiệm vụ truyền thông giáo dục, suốt 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban biên tập, Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung bộ đã nỗ lực kiến tạo nên một "dòng chảy yêu thương" thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.
Từ những chương trình "Tết, Mùa xuân cho người nghèo", xây dựng "Nhà nhân ái" cho các em học sinh nghèo, đến những đợt vận động hỗ trợ trang thiết bị dạy học, kêu gọi giúp đỡ cho các mảnh đời khó khăn… mỗi một hành động nhỏ đều chứa đựng một tấm lòng lớn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.
Từ những đợt bão lũ lịch sử đến các điểm trường nghèo vùng cao, những hoàn cảnh éo le ngặt nghèo,… hành trình thiện nguyện của Văn phòng Bắc miền Trung đã trở thành "mạch máu nhân văn" nuôi dưỡng hy vọng cho nhiều phận người, phận đời.
Một trong những chiến dịch bền chính là việc xây dựng 51 căn nhà nhân ái trị giá gần 5 tỷ đồng. Những ngôi nhà kiên cố, chống chịu được bão lũ, là nền tảng tâm lý vững vàng để học sinh và giáo viên yên tâm học tập, công tác. Những ngôi nhà tình nghĩa trở thành biểu tượng cho sự chung tay của cả xã hội đối với giáo dục, khẳng định rằng không ai bị bỏ lại phía sau.
Ông Trần Trọng Tú – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Liên (Hà Tĩnh) chia sẻ tại buổi lễ, nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm của Báo Giáo dục và Thời đại, chia sẻ với các em học sinh còn vất vả trong cuộc sống.
Trong đó, ấn tượng nhất là năm học 2020-2021, khi đang là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Ngọc đã tiếp nhận 1 em học sinh mồ côi bố, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không có nhà, không có đất, phải đi ở nhờ từ nhà này sang nhà khác. Đại diện ban giám hiệu nhà trường cùng lãnh đạo địa phương đã đến gặp Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ để chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em học sinh.
Sau đó, Văn phòng Báo đã khảo sát thực tế và kêu gọi các nhà hảo tâm xây nhà tình nghĩa cho mẹ con em học sinh của nhà trường. Đến nay, không chỉ mẹ con em học sinh, mà nhà trường vẫn luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại.
Trong 5 năm qua, với sự quan tâm của tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh; Sở GD&ĐT các địa phương; sự đồng hành của bạn đọc, các nhà hảo tâm, Văn phòng Bắc Trung bộ đã huy hơn 12 tỷ đồng, xây dựng 60 ngôi nhà tình nghĩa cho trẻ em nghèo, giáo viên.
Tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm cũng khẳng định, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại đặc biệt ghi nhận tâm huyết trong công tác thiện nguyện của Văn phòng Bắc Trung Bộ. Trong 5 năm, những dấu chân văn phòng BBT đã đi qua đã đánh dấu từng bước trưởng thành vượt bậc của Văn phòng Bắc Trung Bộ, bằng tất cả niềm say mê nghề nghiệp, sự cống hiến không mệt mỏi dành cho sự nghiệp giáo dục cũng như sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Sự đồng hành, ủng hộ của các địa phương, bạn đọc, nhà hảo tâm, đồng nghiệp là động lực, nguồn sức mạnh để Văn phòng Bắc Trung Bộ tiếp tục phát triển.
Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều suất quà, học bổng hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn:
- Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh ủng hộ 5 căn nhà trong 5 năm, trị giá 80 triệu đồng/căn.
- Hội Đồng hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tại TP Hồ Chí Minh 50 xe đạp; Ông Lưu Hải Quân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nava QBQT trao tặng 20 xe đạp cho học sinh khó khăn.
- Các Trung tâm Anh ngữ Newsky, Asemlink, Celals, Everest hỗ trợ 10 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó.
- Thầy giáo Phan Anh Tú – Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập trao tặng 3.000 đồ dùng học tập.