Tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh sẽ được giám định

GD&TĐ - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức giới thiệu hoạt động giám định tác phẩm của Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Ngô Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh công bố Quy chế hoạt động.
Ông Ngô Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh công bố Quy chế hoạt động.

Bắt đầu từ ngày 6/12, Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh sẽ chính thức đi vào hoạt động theo hình thức dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của đời sống mỹ thuật, nhiếp ảnh. Đây là trung tâm giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh chính thức đầu tiên của nước ta do cơ quan quản lý Nhà nước đứng ra tổ chức.

Quy trình thực hiện giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ, trả lời hồ sơ (sau 7 ngày tiếp nhận), ký hợp đồng giám định, nhận tác phẩm cần giám định, trả lời kết quả giám định bằng văn bản sau 15 ngày tiếp nhận.

Đối với vụ việc phải sử dụng công nghệ, kỹ thuật của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thì thời gian trả kết quả giám định sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên theo hợp đồng giám định.

Nhiều năm qua, các tác phẩm hội họa với chất liệu độc đáo, mang đặc trưng riêng của Việt Nam (tranh lụa, sơn mài…) đã tạo được sức hút với nhiều nhà sưu tập, các viện bảo tàng trong và ngoài nước. Tuy vậy, uy tín của ngành mỹ thuật đã bị giảm sút trên thị trường thế giới bởi vướng phải rào cản nạn tranh giả, tình trạng vi phạm bản quyền khiến nhiều tác phẩm không thể chứng minh được về độ chuẩn xác, ảnh hưởng đến giá trị nghệ thuật đích thực.

Theo ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thì nhu cầu có một tổ chức đứng ra làm trọng tài, thực hiện chức năng giám định tác phẩm mỹ thuật - nhiếp ảnh từ lâu đã trở nên cấp thiết. Bởi thực trạng tranh mạo danh, tranh nhái phong cách, tranh sao chép không đúng quy định và tình trạng vi phạm bản quyền tác giả đang gây tác động xấu đến thị trường mỹ thuật trong nước và quốc tế.

Trước đòi hỏi của thực tế và xã hội, việc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận tác phẩm cần giám định theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân sẽ góp phần tích cực làm thị trường mỹ thuật lành mạnh, công khai, minh bạch, ông Thành nhấn mạnh.

Theo đó, 3 hội đồng giám định đã được thành lập, quy tụ các chuyên gia chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh giàu kinh nghiệm, có uy tín và khả năng giám định tác phẩm.

Hội đồng giám định tác phẩm hội họa, đồ họa có 9 thành viên, do họa sĩ Lương Xuân Đoàn làm Chủ tịch; Hội đồng giám định tác phẩm nhiếp ảnh với 7 thành viên, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh làm Chủ tịch.

Hội đồng giám định tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt có 7 thành viên, do PGS, nhà điêu khắc Vương Học Báo làm Chủ tịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?