Rộn ràng mua bán đào “đá” dưới đỉnh Pù Xai Lai Leng

GD&TĐ - Còn 2 tuần nữa là đến tết nguyên đán Kỷ Hợi, tại xã biên giới Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không khí tết đã rất rộn ràng với hoa đào, hoa mận chớm nở. Dọc 2 bên đường, bà con chặt đào đem từ trên rẫy về để bày bán cho những người dưới xuôi lên tầm mua.

Nhiều khách tìm lên xã biên giới Na Ngoi mua đào tết chở về xuôi
Nhiều khách tìm lên xã biên giới Na Ngoi mua đào tết chở về xuôi

Xã Na Ngoi nằm dưới chân núi Pù Xai Lai Leng hùng vĩ, được mệnh danh là nóc nhà của dãy Trường Sơn, nơi sinh sống chủ yếu của bà con người dân tộc Mông. Đây cũng được xem là một trong những thủ phủ của đào đá, đào rừng miền tây xứ Nghệ.

Xã biên giới Na Ngoi nằm dưới đỉnh Pù Xai Lai Leng là một trong những thủ phủ của đào đá ở Nghệ An
 Xã biên giới Na Ngoi nằm dưới đỉnh Pù Xai Lai Leng là một trong những thủ phủ của đào đá ở Nghệ An

Cây đào rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Mông, và được bà con trồng rất nhiều ở trên rẫy và xung quanh nhà ở của mình. Những năm gần đây, trồng đào còn được xem là một cách làm kinh tế, đem lại thu nhập cho dân bản vào dịp tết.

Bà con người Mông trồng rất nhiều đào ở trên rẫy và quanh nhà
 Bà con người Mông trồng rất nhiều đào ở trên rẫy và quanh nhà

Thời điểm này bà con đã chặt đào từ trên rẫy về và bày bán ở trước nhà và dọc hai bên trục đường chính. “Chúng tôi bắt đầu bán từ mấy ngày nay. Khách hàng chủ yếu là người xuôi lên đây để tìm chọn mua cành đào đẹp”, ông Lầu Giống Dìa (60 tuổi, bản Ca Trên) nói.

Thời điểm này, bà con đã chặt đào từ trên rẫy đem về dựng trước nhà để bán cho khách dưới xuôi lên
 Thời điểm này, bà con đã chặt đào từ trên rẫy đem về dựng trước nhà để bán cho khách dưới xuôi lên
Hoa đào đã bắt đầu chớm nở trong cái rét cuối năm
 Hoa đào đã bắt đầu chớm nở trong cái rét cuối năm

Ngoài khách chơi đào, còn có nhiều thương lái cũng lên Na Ngoi để tầm đào, nhập đào “tận gốc” để đem về xuôi bán. Dịp tết năm nay, bà con trồng đào cho biết giá đào đắt hơn năm trước một chút, dao động từ 300 – 500 nghìn/cành. Riêng những cành đào mốc, đào đá, có nhiều nụ thì bán với giá cao hơn từ 1 triệu – 4 triệu đồng/cành. Nguyên nhân do thời tiết ấm hơn so với năm trước nên đào nở sớm, mất mùa. Phần vì hàng năm một lượng lớn cành đào được chặt bán nên số cây đào cổ thụ dần khan hiếm.

Giá đào năm nay tại Na Ngoi dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu/cành
 Giá đào năm nay tại Na Ngoi dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu/cành

Không khí mua bán, trao đổi, đánh giá hoa đào khiến cho cái tết dường như đến sớm hơn ở xã vùng biên giới này.

 
Hoa đào ở vùng cao xứ Nghệ có đặc điểm ít cánh, nhưng nở đỏ thắm
Hoa đào ở vùng cao xứ Nghệ có đặc điểm ít cánh, nhưng nở đỏ thắm
Những cành đào "mốc", có rêu thường được cho là đẹp và bán được giá cao
 Những cành đào "mốc", có rêu thường được cho là đẹp và bán được giá cao
Khách chơi đào lên tầm những cành đào đẹp chở về xuôi
 Khách chơi đào lên tầm những cành đào đẹp chở về xuôi
Các bản làng người Mông cũng trồng nhiều mận
 Các bản làng người Mông cũng trồng nhiều mận
Thời điểm này mận cũng nở bung trắng muốt
 Thời điểm này mận cũng nở bung trắng muốt
Một gia đình người Mông sửa sang lại nhà cửa chuẩn bị đón tết
 Một gia đình người Mông sửa sang lại nhà cửa chuẩn bị đón tết
Bà con đổ ra đường trò chuyện, bàn luận về đào tết khiến không khí ở bản vùng cao này rộn ràng
 Bà con đổ ra đường trò chuyện, bàn luận về đào tết khiến không khí ở bản vùng cao này rộn ràng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...