Mới 7 tuổi, con gái diva Hồng Nhung sở hữu nhan sắc “thiên thần lai”, đẹp đến khó rời mắt

Bức ảnh con gái được diva Hồng Nhung mới chia sẻ đã khiến dân tình trầm trồ vì vẻ đẹp như thiên thần của cô bé.

Là con lai nên bé Tép sở hữu nét đẹp rất Tây với bộ tóc dài màu nâu vàng.
Là con lai nên bé Tép sở hữu nét đẹp rất Tây với bộ tóc dài màu nâu vàng.

Sau khi bố mẹ ly hôn, cặp song sinh Tôm - Tép vẫn có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ bên mẹ Hồng Nhung ở Việt Nam.

Trong khi chồng cũ đã có con với vợ mới thì Hồng Nhung cũng thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh nhà mình.

Mới đây, nữ ca sĩ đã tự xuýt xoa vẻ đẹp của bé Tép - con gái cưng rằng: "Có phải bà mẹ nào cũng thấy con mình giống thiên thần?". Đăng kèm là bức ảnh vô cùng xinh đẹp, đáng yêu của cô bé 7 tuổi.

Là con lai nên bé Tép sở hữu nét đẹp rất Tây với bộ tóc dài màu nâu vàng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi mắt nâu to tròn và chiếc mũi cao.

Không chỉ đẹp tự nhiên, Tép cũng toát ra khí chất và thần thái đặc biệt khiến nhiều người tin rằng cô bé sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

6584908510157025703207819965058127546286080o-15621261371811414223724
65882200101570279591978197815716232375566336n-1562126137184516995864

Qua những chia sẻ của diva Hồng Nhung trên trang cá nhân, có thể thấy bé Tép đã lớn, phổng phao hơn trước rất nhiều và bắt đầu ra dáng thiếu nữ dù chỉ mới 7 tuổi.

Dù không được sống cùng bố nhưng Tép và anh trai được mẹ nuôi dạy rất tốt. Từ nhỏ, Hồng Nhung đã cho con học đàn, đọc sách và sống gần gũi với thiên nhiên. 

70274527_10157212175497819_6419420496135192576_n
65181476_10157014973297819_8432783611245101056_n

Hai con của Hồng Nhung học ở trường quốc tế từ nhỏ, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Tuy nhiên chị vẫn muốn sành sỏi tiếng Việt. Vì vậy, ở nhà, Tôm và Tép được ông ngoại dạy thêm tiếng Việt.

Nữ diva tiết lộ, hai bé có thành tích học tập tốt, riêng môn tiếng Việt luôn đứng đầu lớp.

59286056_10156867414887819_5963719277709099008_n
55244616_10156771529822819_8520308074005659648_n
Theo HELINO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.