Đồng Tháp: Khai mạc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Hương sắc mùa xuân”

GD&TĐ - Sáng ngày 09/02, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp khai mạc Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021, với chủ đề “Hương sắc mùa xuân”...

Các đại biểu tham quan tranh, ảnh được triển lãm (ảnh CTTĐT Đồng Tháp).
Các đại biểu tham quan tranh, ảnh được triển lãm (ảnh CTTĐT Đồng Tháp).

Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi và Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức.

Triển lãm năm nay được diễn ra từ ngày 09/02 - 16/02 (nhằm ngày 28 đến mùng 5 Tết), tại khu vực phía trước cổng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (đường Lý Thường Kiệt) và Công viên Văn Miếu, Phường 1, thành phố Cao Lãnh.

Nhạc sĩ Trần Tấn Lực, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cho biết, tham gia triển lãm có khoảng 450 tranh, ảnh nghệ thuật của 300 tác giả là nhiếp ảnh, nghệ sĩ, nghệ nhân thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Với số lượng tác phẩm tham gia đông, mảng đề tài nghệ thuật phong phú, đa dạng, các tác phẩm đã phản ánh sinh động, chân thực, hình ảnh thiên nhiên, con người, sắc thái tươi đẹp của quê hương Đồng Tháp và Quảng Ngãi v.v..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.