1.500 đại biểu quốc tế đến Việt Nam dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Phật tử thành kính trong lễ cầu quốc thái, dân an tại chùa Tam Chúc. Năm nay, Trung tâm Văn hoá Phật giáo chùa Tam Chúc là địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak 2019. (Ảnh minh họa: TTXVN).
Phật tử thành kính trong lễ cầu quốc thái, dân an tại chùa Tam Chúc. Năm nay, Trung tâm Văn hoá Phật giáo chùa Tam Chúc là địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak 2019. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Trao đổi với báo chí chiều 18/4 tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam cho biết, có khoảng 1.500 đại biểu (là các chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà nghiên cứu Phật giáo…) đến từ 105 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2019.

“Đặc biệt, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần này sẽ có tham dự, phát biểu của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước: Tổng thống Myanmar, Thủ tướngNepal, Phó Tổng thống Ấn Độ..,” Hòa thượng Thích Gia Quang cho hay.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng dự kiến, sẽ có khoảng 20.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam tham dự.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.""

Bên cạnh các hội thảo chuyên đề về Phật học, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 còn bao gồm nhiều hoạt động khác nhằm khắc họa sự thanh bình trong sự đa dạng văn hóa trên nền tảng tư tưởng giáo lý của đạo Phật: Lễ tắm Phật truyền thống, Đàn lễ cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước hội nhập phát triển theo nghi lễ ba miền Bắc-Trung-Nam, Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới…

Trong khuôn khổ Đại lễ, nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức nhằm giới thiệu những truyền thống văn hóa của Việt Nam: triển lãm ảnh chùa Việt Nam và thế giới, cổ vật Phật giáo; giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế (dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 ngày 12/5).

1.500 dai bieu quoc te den Viet Nam du Dai le Phat dan Vesak 2019 hinh anh 1
Hòa thượng Thích Gia Quang cung cấp thông tin liên quan tới Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 cho phóng viên chiều 18/4. (Ảnh: PV/Vietnam+).

“Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế; khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo - một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc,” đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định.

Tháng 12/1999, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chính thức lấy Ngày Trăng tròn (Full Moon) tháng Năm hàng năm là Ngày quốc tế Vesak. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (hay còn gọi là Đại lễ Tam hợp) được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn.

Từ năm 2000 đến nay, sự kiện được tổ chức thường niên với mục đích ghi nhận và tôn vinh những giá trị và đóng góp của Phật giáo về tư tưởng, đạo đức và tinh thần cho nhân loại. Đây là lần thứ ba Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (lần đầu tiên vào năm 2008, lần thứ hai vào năm 2014).

Theo Vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ