Văn Hậu có thể về nước sớm khi giải Hà Lan dừng đến tháng 9

Văn Hậu có thể về nước sớm khi giải Hà Lan dừng đến tháng 9

Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte xác nhận dừng toàn bộ hoạt động tại quốc gia này, gồm các giải bóng đá, đến ít nhất ngày 1/9. Trước đó, chính phủ Hà Lan đã ra lệnh hoãn đến ngày 1/6. AS nhận định mùa giải có thể bị hủy với tuyên bố mới nhất này.

"Điều này thật không may mắn, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm", ông Rutte nói vào hôm thứ ba (21/4). Ban tổ chức giải VĐQG Hà Lan và liên đoàn bóng đá nước này (KNVB), sẽ phải đưa ra quyết định sớm.

Quyết định này ảnh hưởng khá lớn đến tương lai của Văn Hậu khi cầu thủ này có nguy cơ ngồi chơi, xơi nước suốt hơn nửa năm. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia của cầu thủ này.

CLB Hà Nội đã tiếp nhận được thông tin này và nhiều khả năng sẽ sớm đưa ra quyết định triệu hồi Văn Hậu trở về. Nếu trở lại, Hậu sẽ có cơ hội được thi đấu thường xuyên để duy trì thể trạng tốt trước các đợt tập trung quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Bỉ, quốc gia láng giềng với Hà Lan, xác nhận mùa giải bị hủy từ tháng 3 và trao chức vô địch cho đội bóng đứng đầu bảng, Club Brugge. Tình cảnh tại giải VĐQG Hà Lan không tương tự khi Ajax và AZ Alkmaar bằng điểm nhau và chỉ hơn kém hiệu số.

Heerenveen hiện đứng thứ 10 trên BXH với 33 điểm sau 26 vòng. Văn Hậu tới Heerenveen từ tháng 9/2019 theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ CLB Hà Nội. Nhiều nguồn tin khẳng định giao kèo giữa 2 CLB có điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro.

Văn Hậu mới có 4 phút chơi cho Heerenveen tại cúp quốc gia Hà Lan. Anh thường ra sân tại giải đấu cho đội dự bị và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Jong Heerenveen với Jong Graafschap tại vòng 7 giải Reserve League tối 22/10.

Theo Zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ