Vận hành hồ chứa an toàn, đảm bảo cung cấp nước tưới cho vùng hạ du

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Thủy điện Quảng Trị chú trọng công tác điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng.

Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị làm việc tại Công ty thủy điện.
Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị làm việc tại Công ty thủy điện.

Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức giám sát theo chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Tham gia làm việc có ông Hoàng Đức Thắng - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Trưởng đoàn giám sát; cùng đại diện thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban dân tộc, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Trị trao đổi tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Trị trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Thanh Điểm - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết: Nhà máy Thủy điện Quảng Trị có công suất 64 MW, vận hành thương mại từ tháng 12/2007; sản lượng điện hàng năm theo thiết kế là 217 triệu kWh; từ tháng 7/2021 sau khi đưa vào sử dụng Dự án mở rộng hồ chứa Quảng Trị thì sản lượng điện theo thiết là 247,1 triệu kWh.

Ngoài nhiệm vụ phát điện, công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị còn có nhiệm cung cấp 200 triệu m3 nước tưới nông nghiệp cho 12.281 ha lúa, 1.600 ha màu và cắt lũ vùng đồng bằng hạ du.

Qua thực tế vận hành trong hơn 15 năm qua, nhà máy Thủy điện Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2 đánh giá là một trong những nhà máy vận hành hiệu quả. Công ty luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách pháp luật, đặc biệt là về thuế, phí thông qua việc nộp đủ, đúng thời gian quy định và báo cáo kịp thời các nội dung liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Đoàn Thanh Điểm – Phó Giám đốc Công ty báo cáo trước Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Đoàn Thanh Điểm – Phó Giám đốc Công ty báo cáo trước Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong những năm qua, công ty đóng góp ngân sách cho địa phương bình quân hàng năm trên 50 tỷ đồng (thuế và phí dịch vụ môi trường rừng); luôn làm tốt công tác điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng. Đặc biệt theo thiết kế, công trình tích nước giảm lũ cho hạ du 30 triệu m3 nhưng trong các cơn lũ lịch sử (năm 2009, 2020) Công ty đã vận hành hồ chứa hiệu quả, cắt được gần 80 triệu m3 nước vào giai đoạn đỉnh lũ, góp phần giảm lũ lụt cho vùng đồng bằng Nam Thạch Hãn.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về công tác đầu tư phát triển nguồn điện để hiện thực hóa chủ trương của tỉnh Quảng Trị về phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, như: Dự án “Thủy điện tích năng sử dụng nguồn nước từ hồ chứa Thủy điện Quảng Trị”.

Tại buổi giám sát, đại diện các đơn vị đã đặt ra những vấn đề cạnh tranh giữa các nguồn điện tái tạo khác; cơ chế điều tiết lũ; việc trồng và quản lý bảo vệ rừng, lòng hồ; sử dụng lao động… Đại diện công ty đã giải đáp các vấn đề, qua đó góp ý hoàn thiện các báo cáo gửi cơ quan cấp trên.

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đi kiểm tra và khảo sát lòng hồ Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị.

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đi kiểm tra và khảo sát lòng hồ Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị.

Ông Hoàng Đức Thắng - Trưởng đoàn Giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao quá trình hoạt động, đóng góp của Công ty cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua đó, đề nghị Công ty Thủy điện Quảng Trị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế của công trình lòng hồ thủy điện; tiếp tục tuân thủ quy trình vận hành Nhà máy, vận hành hồ chứa an toàn, điều tiết lũ và đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho vùng hạ du…

Đồng thời, yêu cầu Công ty cần tiếp tục thực hiện các dự án phát triển điện năng như đã báo cáo và nghiên cứu phát triển mô hình du lịch sinh thái trên lòng hồ thủy điện.

Công ty Thủy điện Quảng Trị là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) được thành lập theo Quyết định số 188/QĐ-EVN-HĐQT ngày 26/02/2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.