Vận chuyển chi gấu sa lưới pháp luật

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát môi trường - Đội 2, Công an TP. Hà Nội vừa phát hiện, bắt quả tang 1 phụ nữ có hành vi vận chuyển trái phép 4 chi gấu.

4 chi gấu bị thu giữ khi đang trên đường vận chuyển tiêu thụ tại Hà Nội. (Ảnh: Cảnh sát môi trường Hà Nội).
4 chi gấu bị thu giữ khi đang trên đường vận chuyển tiêu thụ tại Hà Nội. (Ảnh: Cảnh sát môi trường Hà Nội).

Qua khai nhận, đối tượng quê tại tỉnh Hà Giang, đang vận chuyển các chi gấu này đi tiêu thụ tại Hà Nội thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, nữ đối tượng thường xuyên quảng cáo, rao bán nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã lên Facebook như cao hổ cốt, nanh hổ, da hổ, mật gấu, chi gấu, trang sức ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê. 

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến gấu. Nhiều bản án thích đáng dành cho những đối tượng vi phạm này.

Cuối tháng 2/2020, Tòa án Nhân dân huyện Bá Thước (Thanh Hóa) tuyên phạt đối tượng Nguyễn Đức Thịnh (trú tại Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 36 tháng tù giam về hành vi vận chuyển trái phép 1 bình rượu ngâm 2 chi gấu ngựa.

Tháng 5/2020, Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên phạt đối đối tượng Nguyễn Văn Toản (trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) 12 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khi đang chở theo 1 cá thể gấu ngựa nhốt trong lồng sắt phía sau xe.

Hành vi của đối tượng trên vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, vi phạm trái phép đối với sản phẩm của động vật đã được quy định, Theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tù lên tới 5 năm.

Hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!