GD&TĐ - Hỏi: Bố tôi là bệnh binh vì tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi đang học trường đại học công lập. Nay tôi muốn học thêm văn bằng hai ở Trường ĐH Hà Nội. Vậy tôi có được miễn học phí ở trường này không? Nguyễn Thúy Hoa (thuyhoa***@gmail.com)
Ảnh minh họa
Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ LĐ,TB&XH, quy định: Một trong những đối tượng được miễn học phí gồm là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Căn cứ vào quy nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được miễn học phí. Tuy nhiên, theo Khoản 8, 9 Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ LĐ,TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 quy định: Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở GD nghề nghiệp hoặc cơ sở GD đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở GD nghề nghiệp và GDĐH khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.
Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại Điểm i, l Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này).
Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng chế độ miễn học phí tại trường đại học công lập và không được hưởng chế độ miễn học phí khi học văn bằng hai tại trường đại học khác.
Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
GD&TĐ - Đám cháy lớn tại một kho dầu ở Cuba đã lan sang các bể chứa dự trữ bổ sung, 4 bể chứa nhiên liệu đã bị tổn hại. Đến nay, vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
GD&TĐ - Ngày 9/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm khi thi công công trình thay thế biển quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vào năm 2014 - 2015.
GD&TĐ -“Đặc biệt là Bộ GD&ĐT, triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh, đạt 93,1%, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng chi phí cho người dân. Rất thiết thực!”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án 06, hôm 9/8.
GD&TĐ -Do chưa được chi trả các khoản bảo hiểm y tế (BHYT) cùng với nguồn thu thấp… khiến cho nhiều cơ sở y tế công lập tại tỉnh Quảng Ngãi rơi vào cảnh nợ chồng chất sau đại dịch Covid.
GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phụ huynh bỏ ra 300.000 đồng mỗi người để "chọn cô giáo tốt" cho con mình là đang thể hiện sự phân biệt đối với giáo viên trong trường.
GD&TĐ - Sau khi bị mất 1,7 tỷ đồng tiền của công ty giao thanh toán cho đối tác, anh T. đến công an nhờ làm rõ. Chưa đầy 24 giờ truy xét, các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp.
GD&TĐ - Chiều ngày 09/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 14. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
GD&TĐ - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023, các địa phương chủ động công tác chuẩn bị phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn.
GD&TĐ - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cho năm học mới, quận Kiến An đã lên kế hoạch, chủ động phối kết hợp với các đơn vị liên quan để bồi dưỡng đội ngũ sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023.
GD&TĐ - Ngày 4/8/2022, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh doanh thường niên lần thứ 10, Tạp chí Forbes Việt nam tổ chức vinh danh các doanh nghiệp đạt “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2022.
GD&TĐ - Những năm qua, dạy - học văn từng bước thay đổi theo hướng phát huy tối đa năng lực người học. Đó là sự mạnh dạn, làm khác đi của cả giáo viên lẫn học sinh trong mỗi giờ văn.
GD&TĐ - Với những nỗ lực không ngừng, năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với vị trí top 3 trong Bảng xếp hạng 17 Bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công.
GD&TĐ - Với chiến lược phát triển bền vững và những chương trình hành động về bảo vệ môi trường được thực hiện bài bản, Vinamilk với cụm Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt, đã là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất sắc được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
GD&TĐ - Sau khi giành giải Người đẹp bản lĩnh tại Miss World Việt Nam 2022, nữ sinh Học viện Ngoại giao giành tấm vé vào Top 20 chung kết Miss World Vietnam 2022.
GD&TĐ - Lợi dụng sự thiếu kiểm tra khi giao dịch chuyển khoản, các đối tượng đã tạo lập yêu cầu chuyển tiền tương lai qua hệ thống ngân hàng rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều tiệm vàng.
GD&TĐ - Cán bộ, nhân dân xã biên giới Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) vừa nhận Bằng khen của Bộ Công an nhân "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức điểm ở địa phương này.
GD&TĐ - Ngày 9/8, Chi cục Dân số và Kế hoạch hoá Gia đình, Sở y tế tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn các nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh, giới và bình đẳng giới trong kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.