Vụ 'chảy máu' 1,5 triệu tấn quặng Apatit (Lào Cai):

Vai trò của từng cựu quan chức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Viện KSND tỉnh Lào Cai hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố ra trước TAND tỉnh Lào Cai để xét xử 17 bị can trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép.

Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Bị can Nguyễn Văn Vịnh cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (giai đoạn từ 2012 - 2015) khi thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Bị can Vịnh ký các văn bản, giấy chứng nhận, có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật. Bị can Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (tạm gọi Công ty Lilama) và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (tạm gọi Công ty Apatit Việt Nam) khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng Apatit, có trị giá hơn 312 tỷ đồng. Bị can Vịnh đã nhận từ Nguyễn Mạnh Thừa 5 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2011 - 2013 với cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai và từ tháng 12/2013 - 2015 là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bị can Doãn Văn Hưởng đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bị can Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến đồng ý tại phiếu trình của chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ngày 22/11/2012 về việc báo cáo cuộc họp liên ngành giải quyết một số vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama và một số đề xuất, tờ trình khác…

Bị can Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Bị can Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Theo Viện KSND Lào Cai, hành vi của bị can Hưởng và Dương đã tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 800 nghìn tấn quặng Apatit các loại, giá trị hơn 217 tỷ đồng.

Mai Đình Định, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đã ký hàng loạt văn bản để tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng Apatit các loại, giá trị hơn 312 tỷ đồng.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố ra trước TAND tỉnh Lào Cai để xét xử 17 bị can trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép. Trong vụ án này, 9 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Họ là cựu lãnh đạo UBND và sở ngành tỉnh Lào Cai. Cụ thể, Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng (đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh), Phan Văn Cương (cựu Phó Giám đốc Sở Công Thương), Ngô Đức Hoàng (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh), Lê Ngọc Dương (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT) và Vũ Đình Thủy (Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, Sở TN&MT).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ