Vai trò của lực lượng sản xuất mới trong bối cảnh nền kinh tế số

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc nhìn nhận vai trò của lực lượng sản xuất mới trong bối cảnh mới sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Đình Tuệ.
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Đình Tuệ.

Sáng 17/6, tại Học viện Tài chính diễn ra chương trình Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề: "Lực lượng sản xuất mới - Xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam" lần thứ 2 với sự hiện diện của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện một số doanh nghiệp và khách mời để cùng trao đổi những ý kiến tâm huyết, có giá trị thực tiễn cao.

Sự kiện do Học viện Tài chính đồng tổ chức với Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - Tài chính, Cục Thống kê, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính.

tai-chinh-11.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV chỉ rõ, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại phải “đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới”; trong đó, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Bước vào kỷ nguyên số, sự hình thành và định hình ngày càng rõ nét của mô hình cấu trúc "Lực lượng sản xuất mới". Đây không đơn thuần chỉ là sự gia tăng về quy mô của các yếu tố sản xuất truyền thống như đất đai, cơ bắp, máy móc cơ khí; từ "cơ bắp" sang "thuật toán".

tai-chinh-3.jpg
tai-chinh-4.jpg
tai-chinh-5.jpg
tai-chinh-2.jpg
tai-chinh-6.jpg
tai-chinh-7.jpg
tai-chinh-8.jpg
Các chuyên gia, nhà khoa học cùng thảo luận về các khía cạnh của lực lượng sản xuất mới trong kỷ nguyên số.

Lực lượng sản xuất mới hiện nay là một chỉnh thể cấu trúc dựa trên nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nơi mà tri thức high-tech, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực số đóng vai trò là hạt nhân cốt lõi. Dữ liệu giờ đây đã trở thành tư liệu sản xuất đặc biệt; các thuật toán và AI đóng vai trò như những công cụ lao động thông minh tự sản sinh giá trị.

"Đối với Việt Nam, Đại hội XIV của Đảng đã vạch ra chương trình nghị sự mang tính bước ngoặt, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để đạt được mục tiêu bứt phá tăng trưởng, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hướng tới tầm nhìn quốc gia phát triển vào năm 2045, phát triển lực lượng sản xuất mới không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu khách quan mang tính sinh mệnh", PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho hay.

cao-tuan.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chia sẻ tại hội thảo.

Theo ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc và nhanh chóng chưa từng có. Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thành tựu đột phá về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng xanh và kinh tế số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương lớn nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế. Những định hướng đó đang đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến sự hình thành và phát triển lực lượng sản xuất mới ở nước ta.

tai-chinh-9.jpg
Nhiều trao đổi tâm huyết, có giá trị được các đại biểu thảo luận tại phiên tọa đàm.

Đầu tư cho con người, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của mỗi quốc gia. Các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý cần tiếp tục tăng cường hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển, giữa đào tạo nguồn nhân lực với nhu cầu thị trường, sự đổi mới sáng tạo với quá trình chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành giá trị kinh tế và giá trị xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ