V của BTS, thần tượng K-Pop nổi tiếng nhất Nhật Bản 

GD&TĐ - Mức độ nổi tiếng của V ở Nhật Bản không chỉ vượt qua các thành viên BTS mà ngay cả những diễn viên lớn như Park Hyungsik và Cha Eunwoo cũng phải ngậm ngùi xếp sau.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự nổi tiếng của V (BTS) là không thể chối cãi và Nhật Bản là một trong những quốc gia mà anh ấy ngự trị trong tất cả các mùa giải.

V đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ đối với người hâm mộ Nhật Bản, điều này đã trở thành cơn sốt và biến anh ấy thành nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.

Được mệnh danh là "Tae Tae Land",  Nhật Bản một lần nữa đã chọn V hay còn gọi là Tete là thần tượng được yêu thích nhất với kỷ lục 4 tuần liên tiếp thông qua cuộc bình chọn được tiến hành trên Nehannn.

V đã được chọn 20,968 lần và anh ấy đã đánh bại các thành viên BTS, thậm chí là các nghệ sĩ K-Pop Nhật Bản khác để đứng đầu. 

Cho đến nay, V đã nhận được 420,642 lượt bình chọn trên nền tảng này, đây là điểm số cao nhất mà bất kỳ thần tượng nào nhận được từ trước đến nay.

Sự nổi tiếng của V đã tỏa sáng khi anh đứng đầu cả 4 hạng mục của trang web Nhật Bản gồm Bảng xếp hạng thần tượng nam KPOP, bảng xếp hạng thần tượng KPOP đẹp trai, thành viên BTS được yêu thích nhất và thành viên BTS có ngoại hình đẹp nhất.

Mức độ nổi tiếng của V ở Nhật Bản không chỉ vượt qua các thành viên BTS mà ngay cả những diễn viên lớn như Park Hyungsik và Cha Eunwoo cũng phải ngậm ngùi xếp sau.

Những người hâm mộ yêu thích V đã lan rộng khắp Châu Á. V đã có thể đạt được điều này mà không cần bất kỳ màn ra mắt solo nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.