Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016

GD&TĐ - Ngày 26/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016.

 Ông Lê Hoài Nam - Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Hoài Nam - Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đển từ UBMTTQ Việt Nam của 24 quận, huyện đã lắng nghe trình bày của đại diện Sở GD&ĐT TPHCM về công tác chuẩn bị năm học mới 2015-2016.

Theo đó, năm học mới TPHCM sẽ có khoảng 1,5 triệu học sinh từ bậc học mầm non đến THPT theo học với 1.921 trường. Trong năm học 2015-2016, toàn thành phố sẽ có 1.518 phòng học từ nguồn ngân sách nhà nước được đưa vào sử dụng trong năm 2015

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện cũng đã có báo cáo về công tác chuẩn bị năm học mới gửi về UBMTTQ Việt Nam thành phố.

Ngoài những chuẩn bị chu đáo về công tác phổ cập giáo dục mầm non, tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, về trường lớp, SGK…  hiện một số quận, huyện vẫn còn có những khó khăn do dân cư gia tăng nhanh nên mạng lưới trường lớp dù đã có được đầu tư xây mới, sửa chữa nhưng số HS vẫn khá cao. 

Ví dụ như ở quận Thủ Đức, hằng năm HS ở các cấp tăng bình quân tăng mỗi năm là 4.500-5.000 HS. Đặc biệt khối tiểu học tăng từ 2.000-2.500 em. Do đó sĩ số của lớp khá cao, tiểu học là 45,7HS/lớp, THCS là 44HS/lớp.

Hay như ở quận 11, có phường 3 và phường 13 chưa có trường tiểu học, trường Mẫu giáo Sơn ca 12 quy mô nhỏ chưa đạt chuẩn trường MN.

Từ đó dẫn đến việc thực hiện dạy học 2 buổi và bán trú ở một số quận, huyện còn hạn chế, trong khi đó nhu cầu của phụ huynh lại rất cao.

Những ý kiến đóng góp cho ngành Giáo  dục

Tại Hội nghị, rất nhiều đại biểu có những tham luận với nhiều ý kiến góp cho ngành giáo dục TP.

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch MTTQ TPHCM - đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD-ĐT trong thời gian qua. Tuy nhiên, GS Sơn cũng đề nghị, các giáo viên ngoài truyền thụ đạo đức bắt buộc phải giáo dục đạo đức cho HS, phải dạy cho trò hiểu các giá trị văn hóa, truyền thống, cội nguồn người Việt Nam; Phải phải chú trọng đào tạo giáo viên vì năm 2018 đã áp dụng chương trình SGK mới.

TS Hồ Hữu Nhật - Ủy viên UBMTTQ thành phố - cũng lưu ý về việc giáo dục cho HS nếp sống văn minh đô thị và đào tạo nguồn nhân lực dồi dào có tay nghề cao để có thể hội nhập với quốc tế.

Còn thầy Nguyễn Hữu Danh - Hội Cựu giáo chức TPHCM - đề nghị: Sở nên tăng cường công tác kiểm tra các trường MN ngoài công lập và bồi dưỡng cho các GV ngoài công lập; yêu cầu các trường MN ngoài công lập có thùng góp ý của phụ huynh, học sinh và thùng thư này chỉ có Phòng GD&ĐT mới được mở để nắm tình hình, nếu có vấn đề gì bất cập có thể xử lý đảm bảo tính công bằng. Đây chính là điều giúp các trường MN ngoài công lập phát triển hơn nữa về chất lượng.

Ngoài ra, một số ý kiến còn đề cập đến việc cần kiểm tra chặt chẽ hơn nữa về các nguồn thực phẩm ở các trường học để đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cho các HS bán trú. 

Mặc dù Sở GD&ĐT đã có văn bản và lưu ý tuyệt đối nghiêm cấm việc lạm thu, bày vẽ, gây tốn kém và khó khăn cho phụ huynh học sinh về đồng phục đầu năm học mới, nhưng theo phản ánh của báo chí vẫn có một số trường cố ý làm sai, đề nghị Sở GD&ĐT chấn chỉnh, xử lý nếu có sự việc này.

Thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT, ông Lê Hoài Nam - Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM đã ghi nhận những ý kiến từ phía các đại biểu và cũng giải thích rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ