Uống hết 4 lít rượu nam thanh niên 16 tuổi dùng dao giết chú họ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi uống hết 4 lít rượu, bị chú họ đòi nợ 200 ngàn rồi xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên dùng dao chém 20 nhát vào đầu chú.

Dẫn giải đối tượng Y Wiêt Kbuôr đến hiện trường (ảnh: SĐ)
Dẫn giải đối tượng Y Wiêt Kbuôr đến hiện trường (ảnh: SĐ)

Sáng 6/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa dẫn giải một đối tượng đến chòi rẫy cà phê vắng ở xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột để thực nghiệm điều tra vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Đối tượng trong vụ án này là Y Wiêt Kbuôr (16 tuổi) trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Còn nạn nhân là ông Y Kiêm Byă (50 tuổi) trú tại xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột, là chú họ của Y Wiêt.

Đối tượng Y Wiêt Kbuôr thực nghiệm lại hành vi gây án tại hiện trường (ảnh: SĐ)

Đối tượng Y Wiêt Kbuôr thực nghiệm lại hành vi gây án tại hiện trường (ảnh: SĐ)

Theo kết quả thực nghiệm tại hiện trường, khoảng 16 giờ ngày 15/10, ông Y Kiêm gọi điện thoại cho Y Wiêt sang nhà để trả nợ số tiền 200 nghìn đồng. Sau đó, Y Wiêt có cầm theo một con dao dài khoảng 50cm và đi bộ đến nhà ông Y Kiêm.

Tại đây, cả 2 uống hết 4 lít rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này ông Y Kiêm nói không trả 200 nghìn đồng rồi 2 người liền lao vào dùng tay đánh nhau. Sẵn có men rượu trong người, Y Wiêt đã cầm con dao thủ sẵn chém liên tiếp khoảng 20 nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và lưng khiến ông Y Kiêm tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, Y Wiêt cướp lấy chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi khoá cửa ngoài của chòi rẫy lại. Sau đó, Y Wiêt đi về nhà thay quần áo rồi lẩn trốn vào một chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, giáp ranh với Campuchia. Gần 2 ngày sau người thân phát hiện ông Y Kiêm tử vong trong chòi rẫy nên đã trình báo cơ quan Công an.

Sau 10 giờ huy động hơn 100 CBCS tích cực điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ được Y Wiêt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.