UNICEF hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị thiệt hại do bão số 3

GD&TĐ - UNICEF cung cấp vật tư ngành nước tới chính quyền để chuyển đến hộ gia đình, bệnh viện, cơ sở y tế, trường học ở 3 tỉnh ảnh hưởng nặng nhất do bão.

UNICEF cam kết hỗ trợ khẩn cấp và bền vững cho Chính phủ Việt Nam để đảm bảo trẻ em và các gia đình tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Ảnh: UNICEF.
UNICEF cam kết hỗ trợ khẩn cấp và bền vững cho Chính phủ Việt Nam để đảm bảo trẻ em và các gia đình tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Ảnh: UNICEF.

Sáng 12/9, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam) cho biết, Quỹ đã cung cấp vật tư ngành nước tới chính quyền để chuyển đến các hộ gia đình, bệnh viện, cơ sở y tế và trường học ở ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi siêu bão Yagi - đổ bộ vào nước ta ngày 7/9 vừa qua.

Nhằm hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, UNICEF đã khẩn cấp vận chuyển 80.000 viên lọc nước tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và 4.000 lít nước tới Bệnh viện tỉnh Lào Cai để đảm bảo cung cấp nước uống cho 800 người.

Trong những ngày tới, UNICEF sẽ cung cấp viên lọc nước, bồn chứa nước, bộ lọc gốm, dung dịch rửa tay khô và xà phòng cho chính quyền địa phương để phân phát đến các hộ gia đình, trường học và cơ sở y tế tại các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

UNICEF cam kết cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và bền vững cho Chính phủ Việt Nam để đảm bảo trẻ em và các gia đình tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Gần 19 triệu người, bao gồm 5,5 triệu trẻ em đang sinh sống ở những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Siêu bão Yagi đã tàn phá 26 tỉnh miền Bắc, khiến 324 người chết hoặc mất tích, trong đó có 24 trẻ em. Uớc tính, bão đã gây thiệt hại tới 141.469 ngôi nhà, 550 cơ sở y tế và 805 trường học, trong khi khoảng 400.000 hộ gia đình không có nước sinh hoạt.

Khoảng hai triệu trẻ em đã bị gián đoạn tiếp cận đến giáo dục, hỗ trợ tâm lý và chương trình dinh dưỡng học đường.

Cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo về mưa lớn kéo dài, với lũ quét và sạt lở đất vẫn đang tàn phá các địa phương và người dân miền Bắc, nơi có nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm các dân tộc thiểu số.

Để hỗ trợ Việt Nam với thiên tai này, UNICEF ưu tiên các can thiệp như cung cấp các giải pháp xử lý nước, vật tư vệ sinh và lưu trữ nước an toàn; vận chuyển vật tư y tế khẩn cấp; hỗ trợ trường học và tâm lý cho trẻ em; cung cấp bộ vật phẩm thiết yếu; hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dễ bị tổn thương, đặc biệt là những gia đình có trẻ em và phụ nữ mang thai...

Phía UNICEF chia sẻ, Quỹ này cần khoảng 11 triệu USD để hỗ trợ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất. Khi ảnh hưởng của cơn bão được thống kê đầy đủ hơn, các nguồn lực cần được tiếp tục huy động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ