Ứng viên ĐBQH tâm nguyện khơi dậy niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ Hưng Yên

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - ứng viên ĐBQH tâm nguyện đưa giá trị văn hóa, lịch sử vào trường học, khơi dậy niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (phường Phố Hiến) ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI. Ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (phường Phố Hiến) ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI. Ảnh: NVCC

Cầu nối giữa cử tri và Quốc hội

Hơn 20 năm công tác, bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trải qua nhiều vị trí, từ giáo viên đứng lớp đến cán bộ quản lý. Ở bất kỳ cương vị nào, bà luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao trước tập thể.

Quá trình gắn bó với môi trường sư phạm giúp bà Trang có cơ hội lắng nghe, thấu hiểu những nguyện vọng thiết thực của học sinh, phụ huynh và nhân dân. Đó là mong muốn con em được học tập trong môi trường an toàn, chất lượng; gia đình ổn định và đời sống không ngừng được nâng cao.

Chính vì vậy, khi được đứng trong danh sách ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI, nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung nhận thức đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn.

“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Vì vậy, người đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”, bà Trang nhấn mạnh.

ung-vien-dbqh-nguyen-thi-thuy-trang-2.jpg
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung Nguyễn Thị Thùy Trang cam kết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: NVCC

Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung xác định sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của một ĐBQH, đặc biệt là làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và cơ quan lập pháp.

Theo đó, bà Trang cam kết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, giáo dục, an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Nữ ứng viên ĐBQH Khóa XVI cho rằng đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của người đại biểu nhân dân. Việc tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân sẽ giúp các chính sách của Nhà nước ngày càng sát với thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Hoàn thiện chính sách đối với giáo dục

Là người công tác lâu năm trong ngành giáo dục, bà Nguyễn Thị Thùy Trang đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện chính sách giáo dục, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nếu trở thành ĐBQH Khóa XVI.

Theo bà, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai. Nhân tố con người sẽ quyết định chất lượng phát triển của xã hội. Vì vậy, chính sách giáo dục cần được xây dựng dựa trên thực tiễn đời sống và phải thực sự đi vào cuộc sống.

Trong chương trình hành động của mình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung xác định sẽ tích cực tham gia góp ý, hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến giáo dục.

Trọng tâm là triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

ung-vien-dbqh-nguyen-thi-thuy-trang-4.jpg
Nữ ứng viên ĐBQH Khóa XVI đặc biệt quan tâm là giảm áp lực học tập và thi cử cho học sinh. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, giáo dục cần được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương pháp, hướng tới giáo dục hiện đại, phát triển tư duy sáng tạo, tăng cường giáo dục STEM và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy, tạo điều kiện cho giáo dục Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

Một vấn đề khác cũng được nữ ứng viên ĐBQH Khóa XVI đặc biệt quan tâm là giảm áp lực học tập và thi cử cho học sinh, bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi trẻ em.

Phát huy giá trị văn hóa

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thiện chính sách giáo dục, bà Nguyễn Thị Thùy Trang cũng mong muốn đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương trong nhà trường.

Theo bà Trang, việc đưa các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương vào chương trình giáo dục sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống quê hương, từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cùng với đó, cần gắn giáo dục với phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, tổ chức các hoạt động trải nghiệm như tham quan di tích, tìm hiểu nghề truyền thống, hoạt động văn nghệ… để học sinh vừa tiếp thu kiến thức, vừa hình thành nhân cách và tình yêu quê hương.

ung-vien-dbqh-nguyen-thi-thuy-trang-3.jpg
Là một ứng viên nữ, bà Nguyễn Thị Thùy Trang bày tỏ mong muốn quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Ảnh: NVCC

Là một ứng viên nữ, bà Nguyễn Thị Thùy Trang cũng bày tỏ mong muốn quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và những nhóm yếu thế trong xã hội.

Nữ ứng viên ĐBQH cam kết không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực hoạt động nghị trường, làm việc trách nhiệm, nói đi đôi với làm và luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

“Tôi luôn tin rằng gieo những giá trị tốt đẹp hôm nay chính là tạo dựng tương lai bền vững cho ngày mai”, Hiệu trưởng trường TH&THCS Quang Trung chia sẻ và bày tỏ mong muốn nhận được sự tin tưởng của cử tri để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương Hưng Yên và cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ