Ứng phó nước biển dâng trước hết nên tập trung ở ĐBSCL

Ứng phó nước biển dâng trước hết nên tập trung ở ĐBSCL

Chiều 9/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan, giáo sư Veer Man - người vừa nhận lời làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan Veer Man chiều 9/11 tại trụ sở Chính phủ  - Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan Veer Man  Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc giáo sư Veer Man đã nhận lời làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hoan nghênh giáo sư Veer Man đến làm việc ngay sau khi Thủ tướng hai nước Việt Nam và Hà Lan vừa ký thỏa thuận chiến lược về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, Thủ tướng cho rằng sự có mặt của giáo sư thể hiện sự coi trọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hà Lan là quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức tốt đẹp, việc triển khai hợp tác chiến lược giữa hai nước về biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước sẽ là một đóng góp quan trọng trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Chính phủ Việt Nam cho đây là thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững và cũng từ lý do đó Việt Nam đã sớm thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Để thực hiện được những mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị giáo sư Veer Man phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường của Việt Nam và các Bộ, ngành để đưa ra kế hoạch chi tiết với những mục tiêu cụ thể để thực hiện thỏa thuận thảo thuận chiến lược giữa hai nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước.

Bày tỏ vinh dự được đóng góp công sức của mình giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giáo sư Veer Man khẳng định sẵn sàng đồng hành với Bộ Tài nguyên Môi trường và các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Giáo sư Veer Man đề xuất, thực hiện thỏa thuận chiến lược đã ký kết giữa hai nước trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, trước hết nên tập trung ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang diễn ra rõ rệt nhất, để từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn trước khi triển khai tại các khu vực khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình với đề xuất của giáo sư Veer Man và đề nghị giáo sư sớm có kế hoạch cụ thể chỉ đạo nhóm chuyên gia thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và đề xuất những dự án cụ thể để chính phủ Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thực hiện cũng như kêu gọi sự tài trợ của cộng đồng quốc tế.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ