Ứng dụng CNTT trong tiết học về truyền thống dân tộc Việt Nam

GD&TĐ - Chuyên đề môn Giáo dục công dân lớp 8 do cô Bùi Thị Hoài Thanh và giáo viên lớp 8C1, Trường THCS Kiến Thiết thực hiện được đánh giá cao.

Quang cảnh chuyên đề.
Quang cảnh chuyên đề.

Theo đó, sáng 5/10, tại huyện Tiên Lãng, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng tổ chức Chuyên đề chuyên môn cấp thành phố môn Giáo dục công dân lớp 8.

Cô trò lớp 8C1, Trường THCS Kiến Thiết cùng dạy học Bài 2 (tiết 3): “Tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam” (SGK môn Giáo dục công dân lớp 8, Sách Kết nối tri thức với cuộc sống).

Cô trò lớp 8C1 trong giờ học.

Cô trò lớp 8C1 trong giờ học.

Bài dạy mang lại cho học sinh kiến thức về một số truyền thống và ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Qua đó, các em kể lại được một số biểu hiện về lòng tự hào dân tộc; học sinh thực hiện và đánh gía được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào truyền thống dân tộc. 60 phút chuyên đề, học sinh rất tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu bài học.

Học sinh tích cực tương tác trong giờ học.

Học sinh tích cực tương tác trong giờ học.

Cô giáo Hoài Thanh ứng dụng công nghệ thông tin, clip, tranh ảnh, câu chuyện, trò chơi… khiến cho bài học thêm hấp dẫn, thú vị. Các phương pháp giáo dục được thực hiện xen kẽ: thuyết trình, phân vai, hoạt động nhóm…mang lại hiệu quả.

Học sinh báo cáo nhiệm vụ cô giáo giao qua các hình thức sinh động.

Học sinh báo cáo nhiệm vụ cô giáo giao qua các hình thức sinh động.

Em Phạm Hoàng Nguyên, học sinh lớp 8C1 chia sẻ, tiết chúng em báo cáo đề tài thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Mỗi nhóm một nhiệm vụ theo khả năng của mình và rất hào hứng tham gia.

Học sinh được tìm hiểu về truyền thống quê hương Tiên Lãng.

Học sinh được tìm hiểu về truyền thống quê hương Tiên Lãng.

Cô Bùi Thị Hoài Thanh cho biết, sau 2 năm thực hiện chương trình GDPT 2018, cô thấy điều quan trọng để thực hiện tốt các bài dạy là tâm thế, tư tưởng, nhận thức của người thầy. 3 yếu tố này là la bàn định hướng hoạt động giáo dục của giáo viên. Thực hiện chương trình mới thầy cô cần chủ động sáng tạo, ứng dụng phương pháp giáo dục mới đề hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cô giáo Vũ Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Thiết cho hay, qua thời gian thực hiện Chương trình GDPT 2018 đội ngũ thầy cô nhà trường đã nỗ lực vượt khó, đổi mới, linh hoạt và sáng tạo để hoàn thành kế hoạch giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.