Ứng dụng AI thúc đẩy sản xuất bền vững cho hợp tác xã miền núi phía Bắc

GD&TĐ - Ngày 8/1, Hội thảo "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất bền vững và thúc đẩy thị trường cho các HTX tại Lào Cai và Cao Bằng” diễn ra.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo khởi động dự án "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất bền vững và thúc đẩy thị trường cho các HTX tại Lào Cai và Cao Bằng” được Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA) Đại học Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức.

Dự án được Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực số, hỗ trợ ứng dụng AI trong sản xuất, quản lý và kết nối thị trường cho các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã có sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số. Qua đó, dự án góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển kinh tế bền vững tại khu vực miền núi phía Bắc.

dhtn-2.jpg
PGS.TS. Trần Viết Khanh, nguyên Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

TS. Nông Hồng Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm FEMMA Đại học Thái Nguyên chia sẻ: Việc ứng dụng AI và các công nghệ số không chỉ giúp hợp tác xã tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là những yếu tố then chốt để các hợp tác xã miền núi nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, mô hình thực tiễn về ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, đồng thời thảo luận về những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai AI tại các địa phương vùng cao.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ mang tính bền vững và phù hợp với điều kiện thực tế.

ts-pham-ngoc-phuong-chuyen-gia-lop-tap-huan-chia-se-ve-noi-dung-va-tai-lieu-tap-huan.jpg
TS. Phạm Ngọc Phương, chuyên gia lớp tập huấn chia sẻ về nội dung và tài liệu tập huấn.

Thông qua dự án, Đại học Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc. Với thế mạnh về nghiên cứu ứng dụng và thúc đẩy bình đẳng giới, Trung tâm FEMMA cùng các đơn vị của Đại học Thái Nguyên đã và đang đồng hành cùng tỉnh Lào Cai trong việc nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trong giờ thực hành. Ảnh: HCEM

Định vị trung học nghề

GD&TĐ - Việc xây dựng mô hình trung học nghề đặt ra yêu cầu làm rõ vị trí pháp lý, mục tiêu đào tạo, thay đổi về tư duy và thiết kế chương trình, bảo đảm điều kiện triển khai…