Ukraine tập hậu quân Nga đang phản công ở Kursk

GD&TĐ - Lực lượng Ukraine đã đẩy mạnh hoạt động ở quận Glushkovsky, tiếp cận hậu phương của các nhóm quân Nga đang tiến hành phản công ở khu vực Kursk.

Ukraine tập hậu quân Nga đang phản công ở Kursk

Theo giới truyền thông Nga, tình hình ở khu vực Kursk cho thấy rằng lợi ích của chính quyền Kiev trong việc giữ các vùng lãnh thổ của khu vực Nga dưới sự chiếm đóng của Lực lượng Vũ trang Ukraine là cực kỳ cao.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, một trong những nhà báo đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những bình luận về các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc Lực lượng vũ trang Ukraine để mất một số khu định cư ở khu vực biên giới Kursk vào tay quân Nga.

Nhà lãnh đạo Kiev khi đó đã nói ngắn gọn rằng đây là “một phần trong kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Một số phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tăng cường các hoạt động quân sự ở quận Glushkovo, thành phố là bàn đạp đứng chân của lực lượng Nga đang tiến hành phản công vào các lực lượng Ukraine ở phía tây vùng Kursk.

Ngoài ra, theo các báo cáo chưa được xác nhận, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đột phá qua biên giới ở khu vực làng Novy Put theo hướng làng Obukhovka (không nên nhầm lẫn với Obukhovka ở quận Korenevsky, nơi đã được quân đội của Nga kiểm soát).

Có báo cáo từ nguồn tin địa phương rằng, các nhóm quân Ukraine đã chấp nhận bỏ qua những tổn thất lớn để liên tục tấn công xâm nhập vào quận Glushkovo khoảng 1,5 km.

Ngoài ra, các trận phản công vào các vùng mới được quân Nga giành lại cũng được báo cáo, bao gồm cả ở phía tây của khu định cư Medvezhye.

Điều này cho thấy rõ ràng là Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng thực hiện đòn “tấn công bão hòa” vào khu vực biên giới ở vùng Kursk bằng lực lượng dự bị, bao gồm cả lực lượng bộ binh cơ giới.

Chính quyền Kiev không che giấu sự thật rằng nhiệm vụ của các nhóm quân Ukraine trong vùng Kursk ở giai đoạn này là phân tán lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công ở các quận Korenevsky và Sudzhan, cũng như thực hiện nỗ lực để đánh vào hậu phương của lực lượng Nga.

Trong khi đó, lực lượng Nga đang có những bước tiến mới rất nhanh ở vùng Pokrovsk, chính các quân nhân Lực lượng vũ trang Ukraine cũng thừa nhận rằng, khoảng một nửa thị trấn Ukrainsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui về phía tây thành phố

Hiện nay, quân đội Nga đã tiếp cận thành phố từ phía bắc, sau khi bao vây nó từ phía đông và gần đây đã thực hiện thêm một chiến dịch bao vây Ukrainsk từ phía nam.

Theo một quân nhân Ukraine viết trong các nhóm công khai rằng, đơn vị của anh ta đang cố gắng giữ khu mỏ và đống phế thải ở phía bắc thành phố Ukrainsk, trong khi quân Nga đang gây áp lực liên tục và dần dần đẩy đơn vị của anh ta ra ngoài, rút về phía tây của nó.

Ở phía tây của Ukrainsk có một trung tâm vận tải quan trọng Tsukurino, phía sau đó mật độ các khu định cư giảm đáng kể. Nếu để quân Nga áp sát và đánh chiếm khu vực này, họ hầu như đã tiếp cận được thành phố Pokrovsk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ