Theo giới truyền thông Nga, Bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kiev hiện đang thành lập ba lữ đoàn ở Odessa, dự kiến sẽ đưa vào chiến đấu theo hướng Kherson, vùng lãnh thổ phía bắc bán đảo Crimea, mà phần lãnh thổ do quân Nga kiểm soát chủ yếu nằm ở tả ngạn sông Dnipro (Dnepr, Dnieper).
Theo thông tin của họ, Lực lượng vũ trang Nga gần đây đã cố gắng tích cực phá hoại quá trình thành lập các đơn vị mới của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhằm ngăn chặn từ xa một chiến dịch tấn công vào khu vực Nga đang kiểm soát ở tỉnh này.
Điều đáng chú ý là gần đây Lực lượng Vũ trang Ukraine không ngừng nói về việc quân đội Nga đang chuẩn bị một chiến dịch vượt sông Dnepr ở khu vực Kherson. Trong đó, có thông tin tiết lộ về việc nhân sự và các thiết bị công binh cầu phà của Nga đang được triển khai tích cực đến khu vực này.
Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng quân nhân của Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến hành huấn luyện tích cực để vượt qua chướng ngại vật dưới nước.
Về vấn đề này, các chuyên gia lưu ý đến thực tế trong vài tuần qua, Lực lượng vũ trang Nga đã thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở thành phố Odessa nói riêng và khu vực Odessa nói chung.
Hơn nữa, mục tiêu của các cuộc tấn công này, không chỉ là các cơ sở hạ tầng cảng và năng lượng, mà còn là các điểm triển khai tạm thời cho các binh sĩ được điều động tham gia vào biên chế các lữ đoàn mới.
Các chuyên gia nhắc nhở rằng, cường độ giao tranh theo hướng Kherson hiện không thể so sánh với các cuộc đụng độ ở Donetsk (vùng Donbass, phía đông Ukraine) hoặc khu vực Kursk của Liên bang Nga.
Điều này phần lớn được giải thích bởi thực tế là cả hai bên đều buộc phải rút đơn vị của mình khỏi khu vực phía nam Ukraine và chuyển đến Donbass hoặc đến khu vực biên giới Nga-Ukraine, tức là di chuyển sang phía đông và lên vùng Đông-Đông Bắc.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, sự bình tĩnh tương đối ở hướng Kherson không đồng nghĩa với việc khu vực này không có chiến sự.
Cả hai bên đều trao đổi các cuộc đột kích bằng các nhóm phá hoại và trinh sát, trong khi Lực lượng Vũ trang Nga định kỳ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các vị trí và trạm quan sát đã xác định của Ukraine.
Theo giới phân tích, có khả năng nhiệm vụ của nhóm ba lữ đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine mới được thành lập ở trên, sẽ là ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Nga nhằm chiếm lĩnh đầu cầu để vượt sang hữu ngạn sông Dnieper.
Ngoài ra, trước những thất bại ở các khu vực khác của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể quyết định tiến hành một chiến dịch tấn công cục bộ vào khu vực kiểm soát của quân Nga ở Kherson, nhằm kéo giãn binh lực của Nga, cho lực lượng ở Kursk “dễ thở”.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Kiev thực hiện các chiến dịch quân sự có tính chất tương tự như kế “Vây Ngụy, cứu Triệu”, để giải tỏa áp lực cho các khu vực đang bị quân Nga tấn công mạnh.
Ngay cả chiến dịch tấn công mạo hiểm vào khu vực Kursk hồi tháng 8 năm ngoái, ngoài mục đích là đánh chiếm một phần lãnh thổ của Nga, để làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai, nó cũng có mục đích thứ hai là nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở vùng Donetsk.
Kiev thực thi kế “Vây Ngụy, cứu Triệu” bằng cách tấn công Kursk, để buộc Moscow phải điều động lực lượng từ các vùng khác như Zaporozhye, Kherson, đặc biệt là ở Donbass, về cứu viện cho Kursk, giúp lực lượng Ukraine chặn bước tiến của quân Nga ở Donetsk, thậm chí là có thể phản công giành lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay đối phương.