Ukraine đột kích Chasiv Yar để giải vây cho Kostiantynivka

GD&TĐ - Các đơn vị của Ukraine đang cố gắng đột nhập vào khu dân cư ở thành phố Chasiv Yar ở Donetsk, nhằm kéo giãn lực lượng Nga tấn công ở Kostiantynivka.

Ukraine đột kích Chasiv Yar để giải vây cho Kostiantynivka
Ukraine đột kích Chasiv Yar để giải vây cho Kostiantynivka

Theo trang phân tích của Nga dẫn thông tin từ chiến trường cho biết, các nhóm quân Ukraine đang cố gắng xuyên phá hệ thống phòng ngự của quân Nga để đột nhập vào các khu dân cư ở Chasiv Yar (vùng Donetsk), cách thành phố Kostiantynivka khoảng gần 10km về phía Đông Bắc.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, các hoạt động quân sự tích cực để giải phóng Chasiv Yar bắt đầu vào mùa xuân năm 2024. Giao tranh ác liệt kéo dài hơn một năm cho đến tháng 7/2025, Bộ Chỉ huy Nga tuyên bố đã đánh chiếm được toàn bộ thành phố.

Với những hoạt động quân sự mới nhất này, dường như Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine không có ý định phản công tái chiếm Chasiv Yar, mà chỉ thực hiện nỗ lực đánh lạc hướng quân đội Nga khỏi cuộc tấn công vào Kostiantynivka, bằng việc tìm cách đột phá sang Chasiv Yar.

“Lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến vào khu dân cư Chasiv Yar phía Đông hồ Dnieper. Giao tranh đang diễn ra tại khu phố Shevchenko, vốn là khu vực tập kết chính của lực lượng Ukraine trong thành phố và giáp với Mykolaivka”, nguồn tin cho biết.

Thông tin còn nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang điều thêm quân từ các khu vực khác đến tăng cường cho khu vực giao tranh ở khu định cư Mykolaivka, nằm ở ngoại ô Chasiv Yar.

Với những động thái này, rất có thể giới chỉ huy Ukraine đang triển khai ý đồ quân sự tương tự như kế “Vây Ngụy, cứu Triệu” trong Binh pháp Trung Quốc, tìm cách đột kích vào Chasiv Yar chỉ nhằm để giải vây cho Kostiantynivka.

Cần lưu ý rằng, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, hơn 60% lãnh thổ Kostiantynivka (chủ yếu là khu vực ngoại ô phía Nam và Đông Nam) hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt ở những phần còn lại.

Trong khi đó, Quân đội Ukraine đang nỗ lực phân bổ lại lực lượng, cố gắng trì hoãn cuộc tấn công của quân Nga vào phần còn lại của Kostiantynivka.

Truyền thông Nga dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định, Quân đội Ukraine đang cố gắng kéo giãn lực lượng, phá hoại cuộc tấn công của các đơn vị Nga vào Kostiantynivka, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ ở đây, vốn đã bị Nga cắt đường tiếp tế từ nhiều ngày qua.

Các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đóng quân tại đây đã nhiều lần phàn nàn về những khó khăn nghiêm trọng trong việc tiếp tế, dẫn đến việc họ phải tiết kiệm lương thực và đạn dược, dẫn tới hoạt động phòng thủ cũng khó khăn chứ không nói gì đến phản công.

Theo topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.