Ukraine chuẩn bị trao đổi 100 tù nhân

Ukraine chuẩn bị trao đổi 100 tù nhân

Ukraine đã thúc đẩy việc trao đổi tù nhân trong một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm phá vỡ thế bế tắc về cuộc xung đột ở khu vực Donbass phía đông làm chết hơn 13.000 người từ năm 2014.

Đây sẽ là cuộc trao đổi tù nhân thứ 2 trong năm nay và là thứ 4 kể từ khi ông Zelensky lên làm TT Ukraine năm 2019.

Chánh văn phòng TT Ukraine, ông Andriy Yermak, sẽ là nhà đàm phán chủ chốt. Ông cho biết Kiev đã đưa ra danh sách khoảng 100 người cho các nhà hòa giải tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông cho biết phe ly khai cũng đưa ra số tù nhân trao đổi tương tự. Trong khi đó, hiện chưa có ngày chính xác được đưa ra cho cuộc trao đổi. "Tôi hy vọng nó sẽ diễn ra sớm. Tôi nghĩ trong vài tuần nữa" – ông nói.

Mối quan hệ giữa Ukraine và Nga rạn nứt sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và ủng hộ chiến binh ở Donbasss.

Cuộc giao tranh lớn kết thúc bằng lệnh ngừng bắn được nhất trí ở thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2015 nhưng các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn thường xuyên làm chết dân thường, binh sĩ Ukraine và lực lượng ly khai.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.