Ukraine 'chế tạo' súng máy 6 nòng từ AK-74

GD&TĐ - Một vũ khí thú vị đã được nhìn thấy tại Ukraine, đó là 6 khẩu AK-74 được tổ hợp lại.

Ukraine 'chế tạo' súng máy 6 nòng từ AK-74

Theo ghi nhận, khẩu "súng máy Gatling" này có tổng cộng có 6 súng trường tấn công AK-74 được gắn trên bệ tròn. Ở giữa giữa chúng có một ống kim loại được hàn từ đầu này sang đầu kia, đóng vai trò như một dây buộc.

Mặc dù 6 khẩu súng có trọng lượng khá lớn, nhưng việc bẻ cong giá treo có lẽ sẽ không xảy ra.

Ống kim loại liên kết được nối với một ống khác vuông góc với đế của ống đầu tiên. Bằng cách này, một tay cầm có thể điều khiển chuyển động của toàn bộ cấu trúc đủ 360 độ.

Ngoài ra tay cầm này được kết nối với tay kéo bệ khóa nòng của mỗi khẩu súng. Do vậy khi nó được kéo mạnh xuống hoặc về phía người lính, cả 6 khẩu súng trường tấn công đều được nạp đạn. Toàn bộ cấu trúc được gắn vào giá ba chân.

Khẩu "súng máy Gatling" được tạo ra bằng cách gắn kết 6 khẩu AK-74 vào với nhau.

Khẩu "súng máy Gatling" được tạo ra bằng cách gắn kết 6 khẩu AK-74 vào với nhau.

Vũ khí này đã được binh sĩ Ukraine sử dụng nhằm chống lại mục tiêu tấn công đường không, chẳng hạn như máy bay không người lái cảm tử kích thước lớn Shahed-136.

Nếu súng máy được đặt ở chế độ bắn tự động, điều này có nghĩa là mục tiêu hầu như sẽ luôn bị bắn trượt, do nòng súng chuyển động mạnh lên trên trong quá trình tác xạ. Người điều khiển sẽ nhanh chóng mất kiểm soát vũ khí và phải ngừng bắn để đưa nó về vị trí ban đầu.

Bất cứ ai từng cầm những khẩu súng trường tấn công Kalashnikov trên tay đều biết rằng nó nên được sử dụng ở chế độ điểm xạ, với giới hạn bắn 2 hoặc 3 phát mỗi lần.

Loại vũ khí đặc biệt do binh sĩ Ukraine chế tạo ở trên bị nhận xét là hoàn toàn "vô dụng" khi tỏ ra quá cồng kềnh và độ chính xác rất kém, dự báo nó sẽ sớm biến mất trên chiến trường.

AK-74 là loại súng trường tấn công được thiết kế vào đầu những năm 1970 bởi kỹ sư Mikhail Kalashnikov, nó là sự kế thừa của AKM và AK-47.

AK-74 sử dụng loại đạn 5,45 × 39 mm nhỏ gọn, có vận tốc cao và quỹ đạo phẳng hơn loại 7,62 × 39 mm của AK-47 và AKM.

Súng trường tấn công AK-74 vẫn sử dụng kiểu pít tông hành trình dài, hoạt động bằng trích khí tương tự AK-47. AK-74 có bộ hãm đầu nòng khá lớn, giúp giảm giật và điều khiển dễ dàng hơn khi bắn tự động.

AK-74 có băng đạn tiêu chuẩn 30 viên, mặc dù nó cũng có thể sử dụng băng đạn 45 viên hoặc 60 viên. Tầm bắn hiệu quả tối đa của AK-74 khoảng 500 mét, con số trên sẽ tăng lên nếu như sử dụng kính ngắm quang học.

Theo Bulgarian Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Địa chỉ sửa bếp từ Hà Đông chuyên nghiệp Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Máy xray thực phẩmMua bơm định lượng hóa chất prominent Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com