Mỗi suất học bổng, thêm một điểm tựa
Với Lại Thị Thu Huyền, sinh viên lớp 24CNA12, Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, hai năm đầu đại học luôn đi cùng những nỗ lực tự trang trải.
Năm 2025, khi vừa trở thành tân sinh viên, Huyền nhận học bổng “Nâng bước sinh viên” của Đại học Đà Nẵng trị giá 5 triệu đồng. Sang năm thứ hai, em tiếp tục nhận học bổng dành cho sinh viên khó khăn của Khoa Ngôn ngữ Anh trị giá 15 triệu đồng/năm.
“Học bổng gần đủ để lo khoản học phí, còn tiền sinh hoạt em đi dạy kèm để phụ thêm với ba”, Huyền chia sẻ.
Mẹ mất khi Huyền còn nhỏ, cha làm nghề phụ hồ với thu nhập bấp bênh. Ngoài giờ học, em dạy kèm cho ba học sinh tại địa phương, có thêm khoảng 3,6 triệu đồng mỗi tháng trang trải sinh hoạt. Nhà ở xã Bà Nà, đường đến trường xa nên Huyền thường sắp xếp lịch học để giảm chi phí đi lại. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, em vẫn duy trì kết quả học tập tốt để tiếp tục nhận học bổng.
Câu chuyện của Thu Huyền cho thấy một định hướng quan trọng trong chính sách hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, không để hoàn cảnh kinh tế trở thành rào cản khiến sinh viên phải dừng lại trước giảng đường.
Trong năm học 2025 - 2026, nhà trường dành hơn 22,6 tỷ đồng cho các chương trình học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và chính sách an sinh.
Trong đó, hơn 1,3 tỷ đồng là học bổng từ các tổ chức, doanh nghiệp; 5,3 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập được trao cho 537 sinh viên; 13,8 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên theo Nghị định 116; 1,9 tỷ đồng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên diện chính sách và 300 triệu đồng hỗ trợ 60 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Các chính sách được thiết kế cho nhiều nhóm người học. Sinh viên có thành tích tốt được khích lệ bằng học bổng khuyến khích học tập; sinh viên thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức để duy trì việc học. Cùng với đó, việc huy động nguồn học bổng từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội đã góp phần mở rộng mạng lưới hỗ trợ thiết thực cho sinh viên.
PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, cho biết: Nhà trường xác định học bổng và các chính sách hỗ trợ sinh viên không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn thể hiện cam kết đồng hành với người học trong suốt quá trình học tập và trưởng thành.
“Đối với nhà trường, mỗi suất học bổng không chỉ có giá trị vật chất, mà còn động viên người học tin vào năng lực của mình, tin vào con đường học tập đã lựa chọn. Chúng tôi mong muốn không sinh viên nào phải dừng lại ước mơ đại học vì khó khăn trước mắt. Đồng thời, với những sinh viên có năng lực và khát vọng vươn xa, học bổng sẽ là nguồn khích lệ để tiếp tục nỗ lực, chủ động hội nhập và đóng góp trở lại cho cộng đồng”, PGS.TS Nguyễn Văn Long chia sẻ.
Học bổng khơi dậy khát vọng vươn xa
Giá trị của học bổng không dừng ở khoản kinh phí hỗ trợ trong một thời điểm. Với nhiều sinh viên, đó còn là nguồn lực để đầu tư cho tri thức, kỹ năng, trải nghiệm và những lựa chọn lớn hơn trong tương lai.
Huỳnh Khương Nguyên, sinh viên lớp 22SPA02, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, có 6 học kỳ liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập. Khoản hỗ trợ được Nguyên dành cho các khóa học nâng cao năng lực ngoại ngữ và đầu tư vào những dự án cộng đồng.
Từ nền tảng ấy, Nguyên tiếp tục theo đuổi con đường học thuật quốc tế, nhận thư mời theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Cambridge và Đại học Oxford. Đặc biệt, em được trao Học bổng Sau đại học Oxford-Linacre Pioneer để theo học Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng và Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai tại Đại học Oxford từ học kỳ Michaelmas năm 2026, với 100% học phí cùng hỗ trợ sinh hoạt phí.
Trước đó, Phí Hạnh Nguyên, sinh viên lớp 21SPA02, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, cũng ghi dấu ấn trên hành trình từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đến môi trường học thuật quốc tế. Hạnh Nguyên giành học bổng toàn phần gần 60.000 bảng Anh để theo học chương trình Thạc sĩ Giáo dục, chuyên ngành Đổi mới Công nghệ và Xã hội tại Đại học Oxford.
Trong quá trình xét tuyển, Hạnh Nguyên vượt qua các vòng hồ sơ, bài luận, thư giới thiệu và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Những trải nghiệm trong các hoạt động Đoàn, Hội, nghiên cứu khoa học và dự án giáo dục dành cho trẻ em khó khăn giúp em định hình rõ hướng đi, hướng tới ứng dụng công nghệ để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.
Suất học bổng Oxford vì thế mở ra cho Hạnh Nguyên cơ hội tiếp tục đào sâu lĩnh vực theo đuổi, đồng thời đưa những trải nghiệm từ giảng đường và các dự án cộng đồng vào một môi trường học thuật quốc tế.
Cơ hội học tập quốc tế cũng đến với Phạm Ý Nhi, sinh viên lớp 25CNQHQT01, Khoa Quốc tế học. Trong khuôn khổ chương trình trao đổi Erasmus+ giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và WSB University, Ý Nhi được lựa chọn nhận học bổng trị giá 5.500 EUR.
Từ tháng 3 đến tháng 7/2026, Ý Nhi học chương trình đào tạo toàn thời gian bằng tiếng Anh tại WSB University, Ba Lan. Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ sở, em được miễn học phí, được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, đi lại và chỗ ở ký túc xá.
Một học kỳ tại Ba Lan không chỉ mang lại cho Ý Nhi trải nghiệm trong môi trường giáo dục quốc tế, mà còn cho thấy giá trị của những chương trình trao đổi được mở ra ngay trong quá trình học đại học.
Năm học 2025 - 2026, có 197 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, học tập, thực tập và trao đổi ở nước ngoài. Cùng thời gian, 89 học viên, sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và trải nghiệm ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam tại trường.
Những con số ấy phản ánh một chuyển động rõ nét, học bổng và hợp tác quốc tế đang trở thành cầu nối để sinh viên bước ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với giảng đường đại học.
Từ học bổng đến cơ hội nghề nghiệp
Không dừng ở hỗ trợ tài chính và cơ hội học tập quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng còn chú trọng mở rộng kết nối với doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên.
Hoạt động kết nối doanh nghiệp giúp người học tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động và chủ động chuẩn bị năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.
Đến nay, nhà trường đã hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp, mở thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên. Ngày hội Việc làm năm 2026 quy tụ gần 100 doanh nghiệp, mang đến hơn 5.000 cơ hội việc làm và thực tập.
Từ học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn, học bổng khuyến khích học tập, học bổng đầu vào, đến các chương trình trao đổi quốc tế và kết nối doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ người học tại Trường Đại học Ngoại ngữ đang được triển khai theo hướng ngày càng toàn diện.
PGS.TS Nguyễn Văn Long – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho rằng: “Nhà trường không chỉ trao học bổng để ghi nhận kết quả học tập, mà còn mong muốn tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Khi sinh viên được tiếp thêm niềm tin, có môi trường rèn luyện và cơ hội tiếp cận những trải nghiệm mới, các em sẽ mạnh dạn hơn trên hành trình chinh phục tri thức, nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội”.