UBND thành phố Nha Trang trả lời phản ánh của Báo GD&TĐ

GD&TĐ - UBND thành phố Nha Trang vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xử lí tình trạng nhà vệ sinh bị bỏ hoang, gây ô nhiễm được phản ánh trên báo Giáo dục và Thời đại

UBND thành phố Nha Trang trả lời phản ánh của Báo GD&TĐ

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại số ra ngày 13/3/2018 có bài viết “Nhà vệ sinh bị bỏ hoang”, phản ánh tình trạng nhà vệ sinh tại công viên bờ biển trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang bị bỏ hoang, xuống cấp, gây ô nhiễm xung quanh.

Để giải quyết nội dung phản ánh nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lí kịp thời theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang đã tiến hành kiểm tra, rà soát và xác nhận thông tin mà Báo Giáo dục và Thời đại phản ánh là đúng.

Nhà vệ sinh tại công viên bờ biển trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang bị bỏ hoang

Ông Lễ Hữu Thọ- Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cho biết: Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho phép cải tạo, chỉnh trang công viên và nhà vệ sinh tại công viên phía bắc cầu Trần Phú.

UBND thành phố đã giao Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang thực hiện việc lập hồ sơ báo cáo kinh tế kĩ thuật cải tạo, chỉnh trang công viên và nhà vệ sinh phía bắc cầu Trần Phú, trình thẩm định theo đúng quy định pháp luật hiện hành, dự kiến triển khai thi công vào quý II/2018.

Trong thời gian triển khai thủ tục theo đúng quy định, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường đô thị thường xuyên thực hiện quét dọn vệ sinh tại khu vực công viên và nhà vệ sinh phía bắc cầu Trần Phú, đảm bảo vệ sinh môi trường, mĩ quan đô thị tại khu vực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.