UAV Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy 23 hệ thống phòng không Pantsir ở Libya và Syria
Theo dõi báo trên
Theo nguồn tin trên, 8 hệ thống phòng thủ viện trợ do Nga sản xuất bị phá hủy trong các cuộc xung đột ở Trung Đông, 15 phương tiện chiến đấu bị phá hủy ở châu Phi. Tổng số hệ thống phòng không mất đi có thể lớn hơn nếu tính thêm các hệ thống bị Israel phá hủy tại Syria.
Hệ thống Pantsir-S1 cho thấy nó không thể chống lại các UAV Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ và đạn dẫn đường MAM-L vốn được UAV Bayraktar TB2 sử dụng. Bên cạnh đó, việc này sẽ không thể diễn ra nếu không có các hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Koral của Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân đội của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) ở Libya được Liên hợp quốc công nhận đang có những tiến bộ trong các trận chiến với lực lượng của Quân đội Quốc gia Libya dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Khalifa Haftar. Những UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công thành công của quân đội GNA.
GD&TĐ - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko mới đây đã lên tiếng chỉ đích danh những kẻ chống lưng Kiev tổ chức các hoạt động phá hoại ở Nga.
GD&TĐ - Việc hoán cải tên lửa đạn đạo liên lục địa thành tên lửa phóng vệ tinh không xa lạ với Nga, khi họ đã thành công trong quá khứ với loại SS-18 Satan.
GD&TĐ - Mưa đá gây thiệt hại hơn 200ha cây ăn quả, hoa màu, 28 ngôi nhà... của người dân sinh sống ở 2 xã: Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).
GD&TĐ - Quan tâm, tìm kiếm cơ hội và kết nối để tham gia các chương trình, hoạt động xã hội- đó là một trong những cách Gen Z đang thể hiện trách nhiệm.
GD&TĐ - Chiều 26/4, Trường Tiểu học Times School (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức ngày hội đọc sách 2024 với nhiều mô hình hay để học sinh được trải nghiệm.