U23 Việt Nam được VFF "thưởng nóng" sau thành tích vào chung kết SEA Games

GD&TĐ - Sau khi đánh bại U23 Malaysia và góp mặt ở chung kế SEA Games 31, U23 Việt Nam được VFF "thưởng nóng" 1 tỷ đồng.

U23 Việt Nam được VFF "thưởng nóng" sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam được VFF "thưởng nóng" sau trận thắng U23 Malaysia.

Tối 19/5, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia trong trận bán kết hai môn bóng đá nam SEA Games 31 sau 120 phút thi đấu trên sân Việt Trì. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận chung kết trong mơ diễn ra sau đây ít ngày.

Sau trận đấu, thay mặt Thường trực BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển U23 trong trận bán kết, đồng thời chúc đội sức khoẻ, tiếp tục tập trung tối đa cho trận chung kết. Với thành tích vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 gặp đội tuyển U23 Thái Lan, ĐT U23 Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng.

Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Dù chưa thể hiện phong độ hoàn toàn thuyết phục nhưng các học trò của thầy Park đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy cống hiến vì màu cờ sắc áo Việt Nam và vì người hâm mộ. 

Ở trận bán kết diễn ra trước đó, U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia 1-0 sau 120 phút kịch chiến. Bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Indonesia cho thấy quyết tâm rất lớn. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong sử dụng lối chơi quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan.

Phải đến phút 94, U23 Thái Lan mới có bàn thắng do Weerathep ghi. Những phút cuối hiệp phụ thứ 2, U23 Indonesia liên tiếp nhận 3 thẻ đỏ. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận Chung kết SEA Games 31. U23 Indonesia gặp U23 Malaysia ở trận tranh HCĐ.

Được biết, ngày 20/5, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về Hà Nội nhằm chuẩn bị cho trận chung kết với U23 Thái Lan.

Theo lịch, trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22/5. Trước đó 3 giờ đồng hồ là trận tranh HCĐ giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...