U23 Uzbekistan gọi sao 136 tỷ đồng quyết đấu Việt Nam

GD&TĐ - Tuyển U23 Uzbekistan bổ sung hai ngôi sao chất lượng trước trận quyết đấu U23 Việt Nam ở vòng tứ kết U23 châu Á.

Abbosbek Fayzullaev kịp ra sân ở trận gặp Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á.
Abbosbek Fayzullaev kịp ra sân ở trận gặp Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á.

Theo thông tin mới nhất, hậu vệ Abdukodir Khusanov và tiền vệ Abbosbek Fayzullaev đã có mặt tại Qatar hội quân cùng U23 Uzbekistan quyết đấu U23 Việt Nam, quyết đoạt vé tới Olympic Paris.

Tiền vệ công 21 tuổi, thuộc biên chế CSKA Moscow, Abbosbek Fayzullaev là cầu thủ đắt giá nhất U23 châu Á 2024 khi được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 5 triệu Euro, tức gần 136 tỷ đồng.

Ở mùa giải 2023/24, Fayzullaev thi đấu 26 trận cho CSKA Moscow, ghi 4 bàn thắng và góp 11 kiến tạo.

Trong khi đó, hậu vệ Abdukodir Khusanov thuộc biên chế CLB Lens của Pháp, từng ra sân 9 lần tại Ligue 1, 2 lần tại Champions League và 2 lần tại giải Europa League 2023/24.

Hiện Abdukodir Khusanov đang được Transfermarkt định giá 2 triệu Euro (hơn 54 tỷ đồng).

Việc tăng cường hai ngôi sao chất lượng sẽ giúp U23 Uzbekistan như 'hổ mọc thêm cánh' và là thử thách rất lớn với U23 Việt Nam ở trận tứ kết U23 châu Á tới đây.

Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 22h30 ngày 23/4. Với lực lượng nhỉnh hơn, U23 Uzbekistan được dự báo sẽ bỏ túi 3 điểm và giành được ngôi đầu bảng D. Điều này cũng sẽ giúp cho họ tránh được đương kim vô địch U23 Saudi Arabia ở vòng đấu loại trực tiếp.

Nếu không thắng Uzbekistan, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ phải gặp ngọn núi cao U23 Saudi Arabia ở vòng tứ kết tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn mùng 1/2 âm lịch chi tiết

Văn khấn mùng 1/2 âm lịch chi tiết

GD&TĐ - Vào mùng 1/2 âm lịch, các gia đình Việt thường chuẩn bị lễ vật cúng thần linh, gia tiên cầu mong mọi người trong gia đình may mắn và khỏe mạnh.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu cơ hội du học Đức tại một sự kiện do Trường Đại học Việt Đức tổ chức. Ảnh: Hà An

Nghị định 51/2026/NĐ-CP: Đậm tính thực tế và nhân văn

GD&TĐ - Quy định cho phép xóa hoặc miễn nghĩa vụ bồi hoàn chi phí đào tạo đối với người được Nhà nước cử đi học trong một số trường hợp bất khả kháng thể hiện rõ tính hợp lý, nhân văn của chính sách, đồng thời góp phần giảm áp lực, gánh nặng tài chính cho người học.