U23 Thái Lan muốn 'phục thù' Qatar ở Doha Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan muốn đánh bại Qatar ở Doha Cup 2023 để trả món nợ trong quá khứ.

U23 Thái Lan so tài nhiều đội bóng hàng đầu châu Á ở giải U23 Doha Cup 2023.
U23 Thái Lan so tài nhiều đội bóng hàng đầu châu Á ở giải U23 Doha Cup 2023.

Để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm, U23 Việt Nam và Thái Lan sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 tại Qatar vào cuối tháng 3 tới đây.

Ngoài Việt Nam và Thái Lan, U23 Doha Cup 2023 quy tụ nhiều đội bóng mạnh như U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar.

Về giải đấu này, HLV U23 Thái Lan ông Issara Sritaro chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng: "Doha Cup 2023 không có các đội bóng đến từ châu Âu nhưng có những đội bóng hàng đầu châu Á tham dự.

Nếu được chọn các đối thủ trong 3 trận đấu của giải, tôi muốn gặp Ả Rập Xê-út, Hàn Quốc vì đây là các đội mạnh nhất châu lục. Ở trận đấu còn lại, tôi muốn U23 Thái Lan gặp Qatar vì từng chúng tôi từng thua họ và lỡ vé dự World Cup".

Trận đấu mà ông Sritaro nhắc đến là cuộc đọ sức giữa U19 Thái Lan và U19 Qatar ở vòng tứ kết giải U19 châu Á 2018. U19 Qatar nhanh chóng ghi 2 bàn trong 20 phút đầu trận nhưng U19 Thái Lan xuất sắc lội ngược dòng dẫn 3-2. Tuy nhiên, U19 Qatar vẫn gỡ hoà 3-3 trước khi ghi thêm 4 bàn vào lưới đối thủ trong hiệp phụ và giành vé dự U20 thế giới 2019.

HLV Issara dẫn dắt U23 Thái Lan cách đây vài tháng, ông được Liên đoàn bóng đá Thái Lan giao nhiệm vụ giành Huy chương Vàng SEA Games 32 và giải giao hữu Doha Cup 2023 là một trong những bước chuẩn bị.

Về phía U23 Việt Nam, hiện đoàn quân áo đỏ đã tập trung và bước vào rèn quân ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, dưới sự chỉ đạo của tân HLV Philippe Troussier.

Ở đợt tập trung đầu tiên kéo dài khoảng 1 tuần, chiến lược gia người Pháp đưa ra giáo án tập luyện rất mới lạ. Mỗi ngày các cầu thủ phải ra sân tập với mật độ dày 2 buổi/ngày, trong đó đáng chú ý giờ tập diễn ra vào lúc 20h-20h30. Thậm chí có những buổi tập các cầu thủ phải tập luyện kéo dài tới 2,5 tiếng đồng hồ vào buổi tối.

Theo lý giải của một trợ lý Philippe Troussier, việc tập muộn giúp các cầu thủ có sự tập trung hơn, bên cạnh đó nếu vào mùa hè thì thời tiết không còn nóng như ban ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.