U22 Thái Lan mất 'thần đồng' Suphanat ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay trước thềm SEA Games 32, U22 Thái Lan đón tin rất không vui về mặt lực lượng.

Suphanat không dự SEA Games 32 cùng tuyển U22 Thái Lan.
Suphanat không dự SEA Games 32 cùng tuyển U22 Thái Lan.

Theo thông tin mới nhất, tiền đạo tài năng Suphanat của bóng đá xứ Chùa vàng sẽ không tham dự SEA Games 32 cùng U22 Thái Lan.

Lý do bởi “thần đồng” này bận tập huấn tại châu Âu trong thời điểm diễn ra SEA Games 32 với Buriam United.

“Tôi muốn có Suphanat ở SEA Games 32 nhưng Chủ tịch của Buriram nói rằng, cậu ấy được cử đi châu Âu tập huấn trong thời gian diễn ra giải đấu ở Campuchia”, HLV trưởng U22 Thái Lan - Issara Sritaro chia sẻ.

Đây là tổn thất lớn với “Voi chiến” vì tiền đạo 20 tuổi này là mũi nhọn vô cùng chất lượng trên hàng công của U22 Thái Lan với nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lối chơi vô cùng kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng.

Tại SEA Games 32, U22 Thái Lan nằm chung bảng B với Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Đây là bảng đấu “nguy hiểm” hơn hẳn bảng A của chủ nhà Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste.

Tâm điểm bảng B là cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Thái Lan, đương kim vô địch và Á quân mùa giải trước. Trong quá khứ, hai bên cũng đã rất nhiều lần đụng độ nhau ngay từ vòng bảng. Đặc biệt với bóng đá Việt Nam, 2 lần gần nhất đụng độ Thái Lan sớm tại SEA Games là những cung bậc cảm xúc rất trái ngược.

Việt Nam đang là đội vô địch SEA Games hai kỳ gần nhất, nhưng Thái Lan hiện mới là đội đang giữ kỷ lục với 13 lần giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...