U22 Lào sẵn sàng làm nên bất ngờ trước Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm SEA Games, HLV Michael Weiss của U22 Lào Michael Weiss tỏ ra hết sức quyết tâm.

HLV Michael Weiss của U22 Lào Michael Weiss thể hiện quyết tâm trước trận gặp Việt Nam.
HLV Michael Weiss của U22 Lào Michael Weiss thể hiện quyết tâm trước trận gặp Việt Nam.

Lúc 19h ngày mai (30/4), U22 Lào có trận ra quân SEA Games gặp U22 Việt Nam. Trước thềm trận đấu này, HLV Michael Weiss của U22 Lào cho biết: "U22 Lào có chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam. Chúng tôi chuẩn bị hơn một năm, các cầu thủ đa phần cũng đã chơi ở SEA Games 31. Tôi không muốn dự đoán về kết quả bởi màn thể hiện trên sân mới là câu trả lời.

Chúng tôi rơi vào bảng mạnh nên phải cố gắng từng trận. Dĩ nhiên toàn đội mong muốn có kết quả tích cực".

"Tôi không thích dự đoán gì nhiều cả. U22 Lào muốn thể hiện mọi thứ ở trên sân. Tất cả đều biết thật khó để so sánh bóng đá Lào với bóng đá Việt Nam. Dù vậy trong 1 năm vừa qua, bóng đá Lào cũng có được thành tích nhất định ở cấp độ Đông Nam Á.

Tôi hi vọng U22 Lào có thể làm được gì đó vào ngày mai, đặc biệt sau quãng thời gian dài chuẩn bị cho kỳ SEA Games này. 3 cầu thủ Lào kiều cũng mới về tập với đội được 2 tuần. Tôi sẽ phải chờ xem họ trình diễn ra sao.

Dĩ nhiên chúng tôi phải nghiên cứu U22 Việt Nam trước khi gặp họ. Nhưng tôi không thể tiết lộ quá sâu những điều mình đã nghiên cứu. Tôi chỉ có thể nói rằng U22 Việt Nam có lối chơi rất linh hoạt, luôn đẩy đội hình lên áp sát tầm cao.

U22 Lào sẽ họp bàn để đưa ra giải pháp. Tuy nhiên chúng ta đều hiểu sự chuẩn bị qua băng hình và những gì diễn ra trên sân không thể giống nhau hoàn toàn được. Hi vọng các cầu thủ của tôi sẽ cố gắng hết sức thể hiện vào ngày mai”, nhà cầm quân người Đức cho biết.

Về phía U22 Việt Nam, trả lời truyền thông trước buổi tập mới đây, Đức Phú cho rằng, đội bóng xứ Triệu voi là đối thủ không thể xem thường. “Chúng tôi đã được xem một số trận đấu của U22 Lào qua video, qua đó có thể biết được họ đá chiến thuật gì, có điểm mạnh gì để chúng ta hạn chế và điểm yếu gì để có thể tấn công vào.

Họ là đội bóng mạnh, không thể xem thường. Chúng tôi sẽ phải giữ tinh thần tốt, chuẩn bị sẵn sàng với thử thách này”, Đức Phú nhấn mạnh.

Theo Đức Phú, toàn đội đang có sự thích nghi rất tốt với điều kiện tại Campuchia, từ việc ăn uống, sinh hoạt cho đến tập luyện. “Chúng tôi không gặp khó khăn gì cả. Toàn đội đang rất tự tin và có tinh thần tốt khi bước vào giải đấu”, Đức Phú nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.