U21 HAGL và Học viện Nutifood sáng cửa vào chung kết U21 quốc gia

GD&TĐ - Với phong độ ấn tượng, cả U21 Hoàng Anh Gia Lai và Học viện Nutifood đều sáng cửa vào vòng chung kết giải U21 quốc gia.

U21 Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng mạnh ở vòng loại U21 quốc gia.
U21 Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng mạnh ở vòng loại U21 quốc gia.

Tại Vòng loại U21 Quốc gia, U21 Hoàng Anh Gia Lai đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi thắng liên tiếp 2 trận và ghi một mạch 9 bàn thắng, qua đó dẫn đầu bảng B và tràn đầy cơ hội đi tiếp.

Một đội bóng khác cũng đang để lại dấu ấn ở vòng loại U21 quốc gia năm nay là Học viện Nutifood. Đội bóng này ghi tới 11 bàn thắng chỉ sau 2 trận ra quân và cũng đang dẫn đầu bảng D.

Do Vòng chung kết U21 Quốc gia 2022 lấy 4 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất, nên dù có sảy chân ở 1 trong 2 loạt đấu cuối, cả U21 Hoàng Anh Gia Lai và Học viện Nutifood vẫn nắm lợi thế rất lớn trong việc giành vé vào vòng chung kết U21 quốc gia năm nay.

Vòng chung kết U21 quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ 17 đến 30/12 với 12 đội chia làm 3 bảng thi đấu theo phương thức như giải U19 chọn các đội nhất nhì và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Giải U21 năm nay sự góp mặt đầy đủ của các đội giành thành tích cao năm rồi là Học viện Nutifood (Đương kim vô địch), Hà Nội (Á quân), Hoàng Anh Gia Lai và PVF (đồng hạng ba).

Ngoài ra, các đội mạnh khác như Sông Lam Nghệ An, Viettel, Phố Hiến, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Tháp, Khánh Hòa... đều có mặt. Lứa tuổi tham dự giải U21 được điều lệ quy định là từ 1/1/2001 đến 31/12/2006.

Giải U21 quốc gia Thanh Niên là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ thể hiện và có cơ hội lọt vào “mắt xanh” của HLV Gong Oh-kyun chuẩn bị SEA Games 32 ở Campuchia và Asiad tại Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.