U20 Indonesia gấp rút nhập tịch cầu thủ cho mục tiêu World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo chí xứ Vạn đảo, HLV Shin Tae Yong đang gấp rút nhập tịch 3 cầu thủ trẻ gốc Hà Lan cho U20 Indonesia để thi đấu ở U20 World Cup.

U20 Indonesia muốn nhập tịch cầu thủ cho U20 World Cup 2024.
U20 Indonesia muốn nhập tịch cầu thủ cho U20 World Cup 2024.

Gần một tháng qua, U20 Indonesia dưới dự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á 2023 sẽ diễn ra trong ít ngày tới.

Với tư cách chủ nhà, đội bóng xứ Vạn đảo vào thẳng vòng chung kết U20 thế giới 2023 diễn ra vào tháng 11 tới mà không cần quan tới kết quả ở giải châu Á năm nay.

Để tăng cường mạnh cho U20 Indonesia ở U20 thế giới, HLV Shin Tae Yong đề xuất nhập tịch 3 cầu thủ (gốc Hà Lan) là Rafael Struick, Justin Hubner và Ivar Jenner.

Theo báo chí xứ Vạn đảo, thủ tịch nhập tịch đã được tiến hành từ tháng 12 năm 2022 và hiện tại đang trong quá trình tiếp tục triển khai.

Liên quan tới U20 Việt Nam, tối nay (14/2), đoàn quân áo đỏ sẽ sang UAE tập huấn. Toàn đội sẽ có hai trận thi đấu giao hữu tại đây trước khi tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Tại giải đấu này, U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội Qatar, Australia và Iran. Các bảng còn lại gồm: Uzbekistan, Indonesia, Iraq, Syria (bảng A); Hàn Quốc, Tajikistan, Jordan, Oman (bảng C) và Saudi Arabia, Nhật Bản, Trung Quốc và Kyrgystan.

Đây là bảng đấu “nặng ký” được dự báo đầy thử thách đối với đội U20 Việt Nam bởi Qatar đã từng đăng quang ngôi địch giải đấu năm 2014, Australia từng cán đích ở vị trí Á quân năm 2010. Trong khi đó, bóng đá Iran hiện cũng đang nằm tốp hàng đầu của khu vực.

Tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023 có 16 đội, được bốc thăm chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng. Đội nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào Tứ kết. 4 đội thắng tại Tứ kết sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời giành suất tham dự Vòng chung kết U20 World Cup 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.