U19 Việt Nam gặp khó trong quá trình tìm ‘quân xanh’ trước thềm U19 Đông Nam Á

GD&TĐ - Sau hơn một tuần hội quân, U19 Việt Nam đã bắt đầu bước vào thi đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình, chiến thuật chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2022.
U19 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải Đông Nam Á 2022.

Để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra trong tháng 7 tới, U19 Việt Nam đã tập trung trở lại từ ngày 06/6 dưới sự chỉ đạo của HLV Đinh Thế Nam.

Sau hơn 10 ngày hội quân, U19 Việt Nam đã bắt đầu bước vào thi đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình cũng như chiến thuật. Tuy nhiên do V-League và giải hạng Nhất 2022 sắp trở lại thi đấu, các CLB muốn giữ chân cho các cầu thủ của mình nên HLV Đinh Thế Nam khó tìm được đội bóng để các học trò của mình có thể thi đấu giao hữu, rèn chiến thuật.

“Chúng tôi sẽ tìm thêm một số đội bóng để thi đấu. Tuy nhiên, việc này là không dễ bởi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là các đội hạng Nhất cũng như V-League trở lại với mùa giải", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ. Trước đó U19 Việt Nam đã có kế hoạch đá giao hữu với 2 đội hạng nhất là Phù Đổng và Phú Thọ.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia vào ngày 28/6. Đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei và Philippines.

Giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2/7 tới ngày 15/7 tại Indonesia. U19 Việt Nam nằm cùng bảng A với chủ nhà U19 Indonesia, U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Brunei và U19 Philippines. Bảng B quy tụ U19 Malaysia, U19 Lào, U19 Timor Leste, U19 Campuchia và U19 Singapore.

11 đội bóng tham dự giải sẽ thi đấu tại 2 địa điểm là sân Patriot Candrabhaga ở Bekasi (Tây Java) và sân GBK Madiya (Jakarta). Tuy nhiên, giờ thi đấu cụ thể của các trận đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2022 chưa được ban tổ chức công bố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).