U17 Việt Nam rơi vào bảng tử thần giải châu Á

GD&TĐ - Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu khá nặng ký ở vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng tử thần ở U17 châu Á.
Tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng tử thần ở U17 châu Á.

Chiều 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng 16 đội giành quyền vào vòng chung kết U17 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia từ ngày 3 đến 20/4/2025.

Lá thăm may rủi đã đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng B "tử thần" cùng nhà vô địch U17 Nhật Bản và hai ứng cử viên vô địch U17 Úc và U17 UAE

Trước đó, đội tuyển U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội tuyển Thái Lan, Oman và Afghanistan.

Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Saudi Arabia, Uzbekistan, Thái Lan và Trung Quốc. Bảng C gồm có U17 Hàn Quốc, Yemen, Afghanistan và Indonesia. Bảng D quy tụ các đội U17 Iran, Tajikistan, Oman và Triều Tiên.

Tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, 16 đội được chia làm 4 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. 8 đội đại diện châu Á xuất sắc nhất sẽ giành quyền dự U17 World Cup 2025 vào tháng 11 ở Qatar.

Vòng chung kết U17 World Cup 2025 là lần đầu tiên được FIFA mở rộng ra 48 đội, thay vì 24 đội như 19 lần tổ chức trước đó. Vì vậy, đây là cơ hội lớn cho các đội U17 của Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đoạt vé tham dự.

Sau khi dẫn dắt U17 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết châu Á, huấn luyện viên Cristiano Roland đã chuyển công tác sang làm huấn luyện viên CLB Đà Nẵng ở V-League 2024/25 khiến VFF gặp khó trong việc tìm người thay thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.