U17 Việt Nam nghiên cứu kỹ Nhật Bản trước trận đại chiến

GD&TĐ - Trước trận đấu rất quan trọng với U17 Nhật Bản, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá thận trọng.

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra thận trọng trước trận gặp Nhật Bản ở lượt trận hai U17 châu Á.
HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra thận trọng trước trận gặp Nhật Bản ở lượt trận hai U17 châu Á.

Chuẩn bị cho chuẩn bị cho trận đấu với U17 Nhật Bản vào chiều ngày 20/6, lượt trận thứ 2 bảng D Vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam có buổi tập trên sân của Học viện Alpine (Bangkok).

Trước ứng cử viên vô địch, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn được dự báo sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn và nhiều khả năng sẽ thi đấu với chiến thuật phòng ngự phản công để hướng tới một điểm.

Trước trận đấu rất quan trọng này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Chúng tôi đã có những buổi phân tích của Ban huấn luyện đối với lối chơi của đội Nhật Bản thông qua băng hình, thông qua tài liệu thu thập về các đối thủ ở vòng bảng trước khi chúng tôi đến đây. Sáng nay, các cầu thủ có một cuộc họp ngắn, nghiên cứu về lối chơi của đội Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu này”.

Đánh giá về đối thủ U17 Nhật Bản, thuyền trưởng U17 Việt Nam cho biết: “Trận đấu này hết sức khó khăn, bốn đội gần như bắt đầu lại từ đầu. Như chúng ta đã biết, bóng đá Nhật mạnh như thế nào. Công tác đào tạo trẻ hay ĐTQG đều rất mạnh.

Trận đấu này không hề dễ dàng nhưng như tôi đã nói với các cầu thủ, ở cấp độ đội tuyển trẻ U15, U16, U17 thì tính ổn định chưa cao và sự hoàn thiện về mặt chuyên môn chưa phải đầy đủ. Về mặt khách quan đang có những lợi thế nhất định cho U17 Việt Nam, nhưng đó chưa phải là vấn đề quyết định".

Với U17 Việt Nam, trận hòa 1-1 trước U17 Ấn Độ ở lượt trận đầu tiên khiến cơ hội đi tiếp trở nên khó khăn. Để giành quyền vào tứ kết, Công Phương và các đồng đội cần kết quả tốt ở hai trận đấu với U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.

Tiền vệ Lê Huỳnh Triệu, người bị chấn thương đầu gối ở trận đấu với Ấn Độ đã sẵn sàng trở lại ở lượt trận thứ hai gặp U17 Nhật Bản chiều nay.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa U17 Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 17h00 chiều ngày 20/6, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.