U17 Nhật Bản vô địch giải châu Á

GD&TĐ - Chiến thắng 3-0 trước U17 Hàn Quốc ở trận chung kết giúp U17 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch U17 châu Á.

U17 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á.
U17 Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á.

Trận chung kết U17 châu Á 2023 giữa U17 Nhật Bản và U17 Hàn Quốc khởi đầu cân tài cân sức. Đôi bên đều nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận giằng co trên sân Pathum Thani.

Tưởng như hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà 0-0 tẻ nhạt, thì bước ngoặt đã xảy ra ngay trước giờ nghỉ.

Trung vệ Ko Jong Hyun bị truất quyền thi đấu khi lĩnh thẻ vàng thứ 2, sau tình huống phạm lỗi để ngăn tiền đạo đối phương thoát xuống đối mặt thủ môn ở phút 45.

Chỉ còn 10 người trên sân, U17 Hàn Quốc không thể chống lại sự tấn công như vũ bão của Nhật Bản và để thủng lưới ngay sau đó. Gaku Nawata lập siêu phẩm đá phạt, mở tỷ số cho U17 Nhật Bản.

Vừa dẫn trước, vừa chơi hơn người, U17 Nhật Bản thi đấu ép sân khi bước sang hiệp 2 rồi ghi bàn nhân đôi cách biệt do công của Gaku Nawata.

Đón đường chọc khe của Kohei Mochizuki, Gaku Nawata dứt điểm tinh tế trong pha đối mặt thủ môn Hong Seong Min. Cú đúp ở trận chung kết cũng giúp Gaku Nawata giành danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải đấu.

Tới phút 90+6, Yutaka Michiwaki ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Nhật Bản sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm.

Những nỗ lực còn lại không thể giúp Hàn Quốc có bàn danh dự và chỉ có được ngôi Á quân U17 châu Á năm nay, trong khi đó với chiến thắng này, U17 Nhật Bản bảo vệ thành công chức vô địch châu Á.

Đây cũng là lần thứ 4 đội U17 Nhật Bản vô địch châu Á sau các năm 1994, 2006 và 2018, kỷ lục của giải đấu. Các cầu thủ trẻ "Samurai xanh" thể hiện phong độ thuyết phục khi đè bẹp các đối thủ từ vòng bảng đến vòng knock-out.

Họ ghi tới 22 bàn sau 6 trận và chỉ 6 lần để thủng lưới. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc không thể lần thứ ba lên ngôi vô địch sau các năm 1986 và 2002.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tiêu chảy cấp và mạn tính

GD&TĐ - Tiêu chảy là hình thức bệnh lý thường gặp nhất của đường tiêu hóa. Bệnh xảy ra từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi.

Trẻ em tại dải Gaza không thể đến trường.

Năm học 'biến động'

GD&TĐ - Các quốc gia trên thế giới đã bước vào năm học mới 2024 - 2025 trong bối cảnh nhiều biến động.

Minh họa/INT

Biểu tượng gợi cảm của Hollywood

GD&TĐ - Megan Fox sinh năm 1986. Cô trở thành biểu tượng gợi cảm đình đám khi xuất hiện trong bom tấn 'Transformers' phần đầu tiên.

Ảnh: Phương Thảo

Ngọt bùi… say lòng người

GD&TĐ - Tất cả chợt reo lên khi thấy chị chủ quán bưng ra đĩa kẹo Cu Đơ cùng bình trà xanh tỏa khói.

Cô bé Park Yoon Seo (bên trái, phía trước) cùng gia đình chụp hình kỷ niệm bên tác phẩm giành giải Đặc biệt cuộc thi. Ảnh: NVCC

Trăng Thu ấm lòng

GD&TĐ - Cuộc thi sáng tác làm thơ vẽ tranh trong chuỗi hoạt động theo chủ đề 'Bí mật của Trăng' mà Nhã Nam tổ chức đã không thể trao giải đúng hẹn.