Tỷ phú Thái Lan nói gì về thành tích kém cỏi của U23 Thái Lan?

GD&TĐ - Sau khi đội nhà sớm dừng bước ở vòng bảng, Madam Pang đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đồng thời có những lời động viên các cầu thủ trẻ.

Madam Pang đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về thành tích của U23 Thái Lan.
Madam Pang đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về thành tích của U23 Thái Lan.

Loạt trận cuối cùng bảng C VCK U23 châu Á quyết định đến 2 tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Cùng vào lúc 20h00 ngày 8/6, U23 Thái Lan chạm trán U23 Hàn Quốc trong khi U23 Việt Nam so tài với U23 Malaysia.

Tại khách sạn, Madam Pang đã bật 2 tivi để theo dõi song song 2 trận đấu kể trên. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của tỷ phú Thái Lan đã sớm trở thành thất vọng khi U23 Thái Lan để thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 qua đó sớm dừng bước ở vòng bảng.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng là điều khó chấp nhận với người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng họ quy tụ tới 9 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và đặt mục tiêu tiến sâu ở giải.

Sau khi biết đội nhà sớm dừng bước ở vòng bảng, Madam Pang chia sẻ: "Tôi rất lấy làm tiếc về kết quả nhưng tôi không hối hận. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã có mặt tại đây, mặc dù đang chơi bóng ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng khi tôi gọi các bạn đã về hội quân.

Mặc dù bị loại nhưng các bạn đã có tinh thần thi đấu tuyệt vời trước Hàn Quốc. Tôi tin rằng, khán giả cũng cảm nhận được điều này.

Ai cũng đang thất vọng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Các bạn phải xem giải U23 châu Á như trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp. Các bạn còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Tôi sẽ coi thất bại này như một bài học để phát triển bóng đá Thái Lan.

Tôi thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng. Với tư cách người đứng đầu đội, tôi tin rằng U23 Thái Lan đã nỗ lực hết sức mình".

Sau vòng chung kết U23 châu Á ít tháng, bóng đá Thái Lan sẽ tham dự U19 Đông Nam Á, họ tiếp tục nằm cùng bảng với U19 Việt Nam và trận đấu được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn với nhiều bàn thắng đẹp mắt được ghi.

Cụ thể, theo kết quả bốc thăm chia bảng giải U19 Đông Nam Á 2022 đưa U19 Việt Nam vào bảng A cùng các đội trẻ Thái Lan, Myanmar, Philippines, Brunei và chủ nhà Indonesia.

U19 Thái Lan có nhiều cầu thủ được đôn lên đội U23 dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022 và giành ngôi á quân. Còn U19 Indonesia là chủ nhà, được chuẩn bị chu đáo trong hơn 2 năm qua dưới sự giám sát của HLV Shin Tae-yong để hướng tới U20 World Cup.

Trong khi đó, U19 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ trẻ tài năng vừa trải qua quá trình tập huấn hết sức ấn tượng tại Đức. Đội dự kiến sẽ được dẫn dắt bởi HLV Đinh Thế Nam, người vừa giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á cách đây hơn một tháng.

Ở bảng B, U19 Malaysia chỉ phải cạnh tranh vé vào bán kết với U19 Singapore, Lào, Campuchia và Timor Leste. So với Singapore và Malaysia, các đội còn lại không được đánh giá cao bằng.

U19 Đông Nam Á là giải đấu khu vực dành cho lứa tuổi U19, diễn ra thường niên từ năm 2002. U19 Thái Lan và Australia là những đội vô địch nhiều nhất (5 lần), U19 Việt Nam, Malaysia và Indonesia mới có mỗi đội một chức vô địch. Các đội khách mời khác là U19 Nhật Bản, Iran cũng đều vô địch mỗi đội một lần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.