Ngày 6/6, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát một số điểm thi, điểm in sao đề thi tại tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Xây dựng phương án, hỗ trợ ôn tập cho học sinh có học lực yếu
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cấp tỉnh cho biết, tại điểm in sao đề thi được bảo mật nghiêm ngặt, đồng thời phối hợp với lực lượng Công tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng an ninh, thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi.

Cạnh đó, để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo đã họp và đã phân công cụ thể cho các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy chế, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
“Ngoài ra, phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng phương án hỗ trợ học sinh ôn tập hiệu quả, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có học lực yếu”, ông Nguyễn Ngọc Thái thông tin.

Đối với điểm thi tại huyện đảo Lý Sơn và các trường ở huyện miền núi, ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết thêm, để chuẩn bị chu đáo, tỉnh và ngành giáo dục Quảng Ngãi đã xây dựng phương án cụ thể về vận chuyển đề thi, bài thi ra huyện đảo cũng như địa điểm thi ở miền núi.
“Tùy vào tình hình thời tiết, tỉnh sẽ có quyết định sử dụng phương tiện phù hợp để vận chuyển đề thi ra đảo và vận chuyển bài thi vào đất liền. Tình huống thời tiết xấu, sẽ báo cáo Bộ GD&ĐT để xin phương án cuối cùng”, ông Thái nêu rõ.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi đã kiểm tra đảm bảo, hoàn thành đúng tiến độ. Mọi khâu của kỳ thi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, qua kiểm tra hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, đoàn nhận thấy các đơn vị triển khai và thực hiện đúng như chỉ đạo, đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Theo ông Phong, về mặt bằng chung điểm các môn thi của học sinh tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn thấp so với các địa phương. Chính vì vậy, cần đẩy mạnh ôn tập cho học sinh để đạt kết quả cao hơn.

Về nơi in sao đề thi, ông Lê Mỹ Phong cho rằng, địa điểm nơi in sao đề thi được đảm bảo nghiêm ngặt, cách ly theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng nên yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu.
Đồng thời, ông Phong cũng lưu ý một số vấn đề trước, trong và sau kỳ thi nhằm đảm bảo đúng yêu cầu. Lưu ý về việc niêm phong các camera trong phòng thi phải được niêm phong đúng quy chuẩn, đúng yêu cầu.
Chuẩn bị thật kỹ để có kỳ thi an toàn
Về công tác an ninh, Thượng tá Vũ Mạnh Tuân – Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an cho hay, qua kiểm tra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí cán bộ tại các nơi in sao, chấm thi… đúng yêu cầu đề ra. Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an cũng lưu ý kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tránh tình trạng thí sinh sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong quá trình thi.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là công việc thường xuyên của ngành GD&ĐT. Tuy nhiên, năm 2025 đây là một kỳ thi đặc biệt, kỳ thi đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018, diễn ra trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, và sáp nhập một số tỉnh/thành.
Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, công tác truyền thông những điểm mới của kỳ thi, các địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là, bảo đảm kỳ thi thực hiện đúng phương châm: An toàn - thông suốt - nghiêm túc - khách quan - chu đáo - gọn nhẹ - tin cậy - hiệu quả.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, trong thời gian còn lại cho đến ngày diễn ra kỳ thi, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung 5 nhóm nhiệm vụ chính trong lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, toàn diện, kịp thời.
“Đặc biệt chuẩn bị chu đáo về con người. Tập huấn về quy chế chuyên môn nghiệp vụ như: coi thi, chấm thi… đề cao tinh thần trách nhiệm. Đảm bảo cơ sở vật chất, nơi lưu trữ đề thi, bài thi phải có bình chữa cháy, chuẩn bị thật kỹ lưỡng để tránh những việc không mong muốn xảy ra. Yêu cầu phải bảo đảm đúng quy trình, quy chế, chính xác, phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn, thông suốt.
Cần đề cao tinh thần trách nhiệm của các chủ thể tham gia tổ chức kỳ thi; đề cao tinh thần tự giác của thí sinh; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra công tác trước, trong và sau kỳ thi. Kịp thời chấn chỉnh các hành vi, xử lý các tình huống bất thường (nếu có) kịp thời, đúng quy định” - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu.
Đại diện Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi được triển khai theo đúng phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, ông Võ Phiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tập huấn quy chế cho cán bộ coi thi và thí sinh, nhất là việc phổ biến đầy đủ, rõ ràng những điểm mới của kỳ thi năm nay.
“Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang trong giai đoạn thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, chính vì vậy sẽ có nhiều vấn đề phát sinh và nhiều việc phải làm. Tuy nhiên tỉnh Quảng Ngãi khẳng định rằng sẽ ưu tiên cao nhất, đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chu đáo và đạt kết quả tốt nhất”, ông Võ Phiên khẳng định.
Năm 2025 toàn tỉnh Quảng Ngãi có 14.517 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 là 14.179 thí sinh (131 thí sinh tự do, 1.342 thí sinh GDTX, 12.706 thí sinh đang học lớp 12 THPT).
Số thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 là 338 thí sinh. Toàn tỉnh có 36 điểm thi, trong đó 35 điểm thi cho học sinh thi theo Chương trình GDPT năm 2018 và 1 điểm thi cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006. Số phòng phục vụ kỳ thi tại các điểm thi là 687 phòng, trong đó 651 phòng thi, 18 phòng chờ và 36 phòng dự phòng.
Dự kiến số lượng cán bộ, giáo viên làm công tác thi là 2.328 người. Trưởng điểm thi 36 người, Phó trưởng điểm thi 72 người, thư ký 126 người, giám thị 1.709 người, nhân viên y tế 36 người, nhân viên phục vụ 145 người, Công an 180 người.