Tuyển Việt Nam sắp có cơ hội tái đấu Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nếu nhận lời tham dự giải Merdeka Cup trong tháng 3 tới, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tái đấu Thái Lan và tái hiện trận chung kết AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam có cơ hội tái đấu Thái Lan ở giải Merdeka Cup.
Tuyển Việt Nam có cơ hội tái đấu Thái Lan ở giải Merdeka Cup.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang lên kế hoạch tổ chức lại giải giao hữu Merdeka Cup sau 10 năm kể từ năm 2013. Giải đấu sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay (dịp FIFA day) với 4 đội gồm Malaysia (chủ nhà), 1 đội Tây Á và 2 đội Đông Nam Á.

Những đội bóng được FAM gửi lời mời gồm có Việt Nam, Thái Lan, Syria và Palestine. Nếu tham dự giải đấu này, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tái đấu Thái Lan và tái hiện trận chung kết AFF Cup 2022 nhưng dưới sự dẫn dắt của một HLV khác, bởi HLV Park Hang Seo đã hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đây cũng là giải đấu mang tính tập dượt cho vòng loại World Cup 2026 của các đội dự giải (diễn ra trong tháng 10 và tháng 11) trong năm 2022.

Giải Merdeka Cup từng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1957. Lần tổ chức gần đây nhất là năm 2013. U22 Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, từng tham dự và vô địch giải đấu này trong năm 2008 sau loạt penalty cân não với chính đội chủ nhà Malaysia.

Đáng tiếc, đúng một năm sau đó, với đội hình này và bổ sung thêm nhiều hảo thủ, U23 Việt Nam đã để thua đau Malaysia ở trận chung kết SEA Games tại Lào dưới thời của HLV Calisto.

Dự kiến, ở dịp FIFA Days trong tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam có thể tổ chức 1 hoặc 2 trận giao hữu ra mắt tân HLV trưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ