Tuyển Việt Nam nhận liên tiếp hai tin kém vui sau trận thua Saudi Arabia

GD&TĐ - Sau trận thua Saudi Arabia đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp cuối cùng bảng B. Không những vậy, sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng đau đầu về tình hình nhân sự.

Tiến Linh gặp chấn thương sau trận thua Saudi Arabia.
Tiến Linh gặp chấn thương sau trận thua Saudi Arabia.

Ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Saudi Arabia, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng B và gián tiếp giúp đối thủ giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng đấu này.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam nhận liền hai tin kém vui sau trận thua trước đối thủ kỵ rơ tới từ Tây Á. Cụ thể, phút thứ 38, Quế Ngọc Hải đã có tình huống nổi nóng với đội trưởng Al Faraj của Saudi Arabia sau khi chứng kiến cầu thủ này liên tiếp phạm lỗi với Công Phượng và Duy Mạnh và nhận thẻ vàng của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Với chiếc thẻ vàng này, trung vệ của CLB Viettel sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp của đội tuyển Việt Nam gặp Australia do nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trước đó, anh cũng lĩnh thẻ trong trận đấu với Oman.

Quế Ngọc Hải sẽ trở lại trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2/2022 (tức Mồng 1 Tết âm lịch). Nhiều khả năng Thành Chung hoặc Đình Trọng sẽ thay thế Quế Ngọc Hải thi đấu bên cạnh Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng trong trận đấu với Australia.

Chưa dừng ở đó, HLV Park Hang Seo cũng đau đầu vì chấn thương của Tiến Linh. Tiền đạo sinh năm 1997 đã được thay thế bằng Văn Toàn ở hiệp 2 trong trận đấu với Saudi Arabia và đang gặp vấn đề về cổ chân hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng.

Sau trận đấu với Saudi Arabia, toàn đội Việt Nam sẽ nghỉ ngơi một vài ngày trước khi tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Vào ngày 6/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu trận khai mạc giải đấu này gặp đội tuyển Lào.

Những gì mà thầy trò HLV Park làm được ở trận đấu với Saudi Arabia tối qua rất đáng được ngợi khen. Tuy vậy, điều này vẫn không thay đổi thực tế rằng chúng ta chưa có được điểm nào sau 6 trận đấu.

Ở những trận đấu vừa qua, "Những chiến binh sao vàng" đã lần lượt thua Saudi Arabia (1-3), Australia (0-1), Trung Quốc (2-3), Oman (1-3), Nhật Bản (0-1) và Saudi Arabia (0-1). Với những kết quả này, đội tuyển Việt Nam đang xếp cuối bảng B khi chưa có được điểm nào.

Điều đáng nói, thống kê chỉ ra rằng, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một kỷ lục buồn khó có thể san lấp tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á khi để thua 6 trận liên tiếp đã đấu. Hiện tại, vẫn chưa có đội bóng nào thua liên tiếp 5 trận tại vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.

Trước đó, sau khi kết thúc vòng 5 thì thầy trò HLV Park cũng đã lập kỷ lục là đội đầu tiên của châu Á thua toàn bộ các trận lượt đi ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ