Tuyển Việt Nam nguy cơ mất thêm 2 cầu thủ ở trận gặp Australia

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam nguy cơ không có được sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ thuôc biên chế CLB Hà Nội ở trận gặp Australia tới đây.

Đình Trọng, Thành Chung nguy cơ ngồi ngoài trận gặp tuyển Úc
Đình Trọng, Thành Chung nguy cơ ngồi ngoài trận gặp tuyển Úc

Với tấm thẻ đỏ phải nhận trước Saudi Arabia, trung vệ Duy Mạnh chắc chắn vắng mặt trong trận đấu gặp Australia vào ngày 7/9 tới.

Đây là tổn thất rất lớn của đoàn quân áo đỏ nhất là khi trước đó chúng ta đã mất Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng cũng vì chấn thương.

Theo những thông tin mới nhất, cặp trung vệ Đình Trọng và Thành Chung hiện cũng đang làm bạn với chấn thương và bỏ ngỏ trận ra sân gặp tuyển Úc vào ngày 7/9 tới đây.

Cụ thể, Đình Trọng bị đau cơ trong khi Thành Chung cũng bị căng cơ đùi sau trận gặp Saudi Arabia vừa qua.

Hiện tại, trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc còn một số lựa chọn thay thế ở vị trí trung vệ như Văn Thiết, Thanh Bình, Hồ Tấn Tài. Ngoài ra, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - người không sang Saudi Arabia vừa qua.

Sau trận đấu với Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo từng nhắc tới đối thủ Úc: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh về mặt sơ đồ. Trận tới, chúng tôi gặp Australia trên sân nhà.

Australia là một đội bóng hạt giống được đánh giá cao hơn cả Saudi Arabia. Nhưng trên sân nhà chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực cao nhất”.

Theo cập nhật mới nhất từ trang thống kê We Global Football, cơ hội dự World Cup 2022 của tuyển Việt Nam sau trận thua Saudi Arabia thì chỉ còn là 2,36%, xếp thứ 5/6 đội bảng B.

Trung Quốc là đội thấp nhất với 1,09% cơ hội. Trong khi đó, dù để thua sốc Oman nhưng Nhật Bản vẫn dẫn đầu với 91.14% cơ hội dự World Cup, tiếp sau đó là Australia (54,08%), Saudi Arabia (48,87%), Oman (23,2%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.