Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khó ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng đấu khá khó của AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vô địch AFF Cup 2022.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào lúc 14h chiều nay (giờ Việt Nam). Ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch VFF đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự sự kiện này.

Kết quả bốc thăm như sau:

Bảng A: Philipines, Indonesia, Campuchia, Thái Lan, Đông Timor/Brunei

Bảng B: Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào, Việt Nam

Có thể nói bảng B của Việt Nam hội tự nhiều ứng cử viên vô địch và khó hơn so với bảng A của Thái Lan.

Thời gian qua, không ít lần HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam quyết tâm vô địch AFF Cup. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng chia sẻ với tờ Chosun Hàn Quốc: "Trước mắt, mục tiêu của tôi là giành chức vô địch AFF Cup 2022. Chúng tôi từng giành chức vô địch vào năm 2018 nhưng lại thất bại trước Thái Lan ở bán kết ở AFF Cup 2020. Chúng tôi phải trả món nợ ấy ở giải đấu sắp tới. Về lâu dài, mục tiêu của tôi là cố gắng hết sức giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, ngay sau khi World Cup 2022 ở Qatar kết thúc. Giải sẽ diễn ra theo thể thức sân khách và sân nhà. Trong lần gần nhất AFF Cup diễn ra theo thể thức sân nhà - sân khách, tuyển Việt Nam đã giành ngôi vô địch.

Ở vòng bảng, các đội tuyển sẽ thi đấu hai trận trên sân khách và hai trận ở sân nhà. Tới vòng bán kết và chung kết, hai đội sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.